Trung Quốc công bố Sách Trắng Nhân quyền 2017

PV |

Sáng 15/12, văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về sự tiến bộ nhân quyền của Trung Quốc.

Với tiêu đề “Những tiến triển mới trong công công tác bảo đảm pháp trị hóa nhân quyền của Trung Quốc” bao gồm 6 chương và hơn 16.000 từ, Sách Trắng nhân quyền năm nay của Trung Quốc nhấn mạnh hàng loạt những tiến bộ về nhân quyền của Trung Quốc xoay quanh lĩnh vực pháp trị.

Cụ thể Sách Trắng cho rằng Trung Quốc đang ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm nhân quyền nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, nâng cao trình độ bảo đảm tư pháp về nhân quyền, xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho công tác pháp trị hóa bảo đảm nhân quyền.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, Sách Trắng cũng cho rằng công tác bảo đảm pháp trị nhân quyền của nước này vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn, thách thức và còn rất nhiều việc phải làm. Được biết, Sách Trắng thường niên về nhân quyền được Trung Quốc công bố lần đầu tiên vào năm 1991./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại