Trung Quốc: Con trai cựu Thủ tướng Lý Bằng thành Bộ trưởng

Hoàng Hà |

Cuối cùng, những đồn đoán đã trở thành sự thực khi ông Lý Tiểu Bằng, con trai cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông.

Trong bản tin phát đi trên website chính thức vào sáng 4/9, hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc cho hay hôm 3/9, Hội nghị lần thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc (Thường vụ Quốc hội) khóa 12 đã bế mạc tại Bắc Kinh.

Hội nghị quyết định bãi miễn chức vụ Bộ trưởng Giao thông của ông Dương Truyền Đường, bổ nhiệm ông Lý Tiểu Bằng làm Bộ trưởng Giao thông.

Tân Hoa xã cho biết thêm tính tới thời điểm được bổ nhiệm, ông Lý Tiểu Bằng chưa đảm nhiệm một chức vụ nào trong hệ thống giao thông, nhưng với vai trò là thủ trưởng hành chính của một tỉnh, giao thông là một lĩnh vực quen thuộc đối với ông Lý Tiểu Bằng.

Năm ngoái, ông Lý Tiểu Bằng từng điều tra nghiên cứu một số dự án giao thông ở Sơn Tây, nơi ông làm Tỉnh trưởng và mới từ chức vào ngày 30/8 vừa qua.

Thông tin công khai cho biết ông Lý Tiểu Bằng năm nay 57 tuổi, trở thành Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Sơn Tây vào năm 2010, hai năm sau được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng và tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Trung Quốc Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra vào tháng 11/2012 được bầu làm Ủy viên Dự khuyết.

Trước đó, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng phát hành ở Hong Kong (Trung Quốc) dẫn hai nguồn tin riêng rẽ cho biết tại cuộc họp phi chính thức ở khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà hồi đầu tháng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thống nhất sẽ đưa ông Lý Tiểu Bằng về Bắc Kinh làm Bộ trưởng Giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại