Trung Quốc chê thiết kế siêu hạm mang 200 tên lửa Nga

Ngọc Hòa |

Dù sở hữu hệ thống hỏa lực cực mạnh với 200 tên lửa các loại, nhưng thiết kế siêu hạm thuộc Dự án 23560 của Nga bị Trung Quốc chê tơi tả.

Theo Izvestia, Cục Thiết kế Công nghiệp Miền bắc Liên bang Nga đang phát tàu khu trục thế hệ mới thuộc Dự án 23560 như một vũ khí chiến lược "răn đe" của Nga với các đối thủ tiềm tàng.

Dẫn lời của cựu Đô đốc Hải quân Nga Igor Kasatonov, Chính phủ và Bộ Quốc phòng nước này đang có kế hoạch đóng tới 12 siêu hạm thuộc Dự án 23560.

Ngay khi thông tin này được công khai, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã có bài phân tích, đánh giá khá kỹ về siêu hạm tương lai của Nga. Theo tờ báo này, siêu hạm thế hệ mới của Nga có trọng lượng 17.500 tấn, có chiều dài khoảng 200m và chiều rộng 20m.

Trung Quốc chê thiết kế siêu hạm mang 200 tên lửa Nga  - Ảnh 1.

Tuần dương hạm Moskva của Nga.

Tàu Dự án 23560 có thể được trang bị tới 200 quả tên lửa các loại khiến nó trở thành tàu chiến trên biển lớn thứ hai trên thế giới hiện nay, chỉ sau tàu chiến lớp Kirov cũng của Nga, có trọng lượng 28.000 tấn. Với dàn hỏa lực này, chiến hạm Nga sẽ có khả năng chống lại các loại máy bay, tàu chiến và tàu ngầm trên biển.

Siêu hạm Dự án 23560 cũng sẽ sử dụng tên lửa hành trình tầm xa như Kalibr-NK để tấn công các mục tiêu trên bộ. Nhiều khả năng lớp chiến hạm này sẽ có 60 tên lửa hành trình, 128 tên lửa phòng không và 16 tên lửa định hướng.

Hiện vẫn chưa rõ cụ thể loại tên lửa nào sẽ có mặt trên tàu, tuy nhiên nhiều khả năng nó sẽ được trang bị phiên bản S-400 hoặc S-500, cùng với tên lửa siêu thành Zircon.

Trái ngược với kích thước và hệ thống hỏa lực, thiết kế của siêu hạm Dự án 23560 lại không được Thời báo Hoàn Cầu đánh giá cao. Xem xét mô hình được Nga công khai cho thấy, nó có thiết kế cột buồm dạng tháp tàng hình, tích hợp thiết bị radar và điện tử bên trong; phía đuôi có sàn đáp trực thăng hạng nặng.

Tuy nhiên, từ mô hình thiết kế nhận thấy một điểm rất lạ là tàu khu trục loại này không có khả năng mang theo máy bay trực thăng trong các chuyến hải hành tầm xa bởi không thấy thiết kế nhà kho máy bay.

Đây là một điều bất thường đối với những chiến hạm có lượng giãn nước lớn và đóng vai trò quan trọng trong lực lượng hải quân.

Trong tương lai, rất có thể các nhà thiết kế Nga sẽ phải có sự điều chỉnh thiết kế để tàu có thể mang theo ít nhất 1 trực thăng săn ngầm trong suốt cả hành trình.

Một đặc điểm dễ nhận thấy là đài chỉ huy và tháp cột buồm của tàu (tích hợp các hệ thống radar và tác chiến điện tử) tương đối “cao to”, tạo cảm giác hơi mất cân đối.

Từ kích cỡ của chúng có thể nhận thấy, kích thước thiết bị và khả năng tích hợp hệ thống của Nga có vấn đề, do đó, Moskva sẽ mất nhiều thời gian để rút ngắn khoảng cách về công nghệ đối với các cường quốc khác.

Xem xét mô hình tàu khu trục Dự án 23560 tại Triển lãm "Army-2015" có thể nhận thấy, tàu được thiết kế nhấn mạnh vào tính năng tàng hình - một "điểm yếu" cố hữu của ngành đóng tàu Nga. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn còn nhiều khiếm khuyết về từng mảng và cả bố cục tổng thể.

Có thể nhận định rằng, khu trục hạm Nga vẫn đi theo lối mòn phân tuyến các khu vực trên tàu, tồn tại các khối thiết kế phức tạp, nhiều góc cạnh, tạo các cấu trúc có thể phản xạ sóng radar nên tính năng tàng hình của nó không được đánh giá cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại