Trung Quốc chế tạo tàu hỏa "bay" siêu tốc, chạy nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh

Cẩm Mai |

Trung Quốc bắt đầu chế tạo tàu hỏa "bay" siêu tốc đạt vận tốc 4.000km/h, bay bằng từ tính trong ống chân không giống như dự án Hyperloop của tỷ phú Elon Musk.

Với vận tốc hơn 4.000km/h thì nghĩa là tàu hỏa bay siêu tốc của Trung Quốc chạy nhanh gấp 3 lần Hyperloop của Elon Musk, gấp 4 lần máy bay thương mại, gấp hơn 3 lần vận tốc âm thanh và gấp 10 lần tàu hỏa siêu tốc hiện nay, trong đó gồm cả của Trung Quốc.

Cho nên, khi dự án thành hiện thực, tàu hỏa bay siêu tốc của Trung Quốc được coi là phương tiện giao thông chạy nhanh nhất thế giới.

Tập đoàn Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Trung Quốc (CASIC) đã được sở hữu hơn 200 bằng sáng chế cho dự án tàu hỏa bay cao tốc.

Trung Quốc chế tạo tàu hỏa bay siêu tốc, chạy nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh - Ảnh 1.

Đường ống chân không chạy tàu hỏa bay siêu tốc (nguồn ảnh: Daily Mail).

CASIC khẳng định hệ thống ống chân không của họ là thiết kế đạt tốc độ siêu thanh đầu tiên. Được biết, mới đầu, họ chỉ định chế tạo tàu hỏa đạt tốc độ tối đa 1.000km/h.

Tàu hỏa bay cao tốc của Trung Quốc sẽ chạy qua 60 quốc gia châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi. Nhà thiết kế chính Mao Kai bác bỏ giá vé đi tàu hỏa mới sẽ đắt so với thu nhập trung bình.

Trung Quốc chế tạo tàu hỏa bay siêu tốc, chạy nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh - Ảnh 2.

Đoàn tàu hỏa bay siêu tôc (nguồn ảnh: Sina Video).

Vừa qua, Trung Quốc có thêm đoàn tàu hỏa nữa được công nhận chạy nhanh nhất thế giới. Trong tháng tới, thế hệ tàu hỏa mới đạt vận tốc tối đa 1.250km/h, khiến đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ mất 4 giờ 30 phút.

Trung Quốc chế tạo tàu hỏa bay siêu tốc, chạy nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh - Ảnh 3.

Chiều dài mỗi toa tàu hỏa bay siêu cao tốc (nguồn ảnh: Sina Video).

Đoàn tàu cao tốc được đưa vào sử dụng trong tháng 6 vừa qua đạt vận tốc tối đa 400km/h. Cuộc đua chế tạo tàu hỏa cao tốc của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2008 bằng đoàn tảu hỏa cao tốc đầu tiên.

Đến nay, Trung Quốc đã lắp đặt hơn 20.000km đường ray cao rốc và đặt mục tiêu lắp đặt thêm 10.000km đường ray vào năm 2020.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại