Trung Đông “bi kịch” cảnh báo rơi vào kỷ nguyên đen tối

Hồng Nhung |

Bộ trưởng Ngoại giao Qatar cảnh báo tình hình căng thẳng và cảnh báo kỷ nguyên đen tối đang hiện hữu tại Trung Đông.

Nhà ngoại giao Qatar cảnh báo “kỷ nguyên đen tối” tại Trung Đông vào ngày 20/11 và kêu gọi các nước láng giềng hãy nhanh chóng ra khỏi bi kịch và xung đột hiện tại bởi nó giống như một trò chơi quyền lực nguy hiểm.

Trước đó, cả 4 nước tại Trung Đông, dẫn đầu là Saudi Arabia đã tăng cường lệnh trừng phạt vào Qatar đầu năm nay.

“Điều này giống như việc đe dọa tối đa bằng quyền lực cùng với đó là vô số tác động xấu bao gồm khủng hoảng nhân đạo, cắt đứt các liên lạc, thao túng thị trường tài chính, chèn ép các quốc gia nhỏ, tấn công mã độc, khủng bố công dân…

Nói tại Trung tâm lợi ích quốc gia Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã chỉ trích “cuộc chơi quyền lực” và đặt ra câu hỏi đâu là động cơ của hoạt động cô lập lần này cũng như cáo buộc chính phủ Saudi đang can thiệp vào Lebanon.

Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã bất ngờ từ chức vào đầu tháng này và gia tăng nhiều nghi ngờ về ít nhiều ảnh hưởng của Saudi.

Trong bối cảnh đó, ông Al Thani cho rằng, điều này gợi ý về việc can thiệp của Saudi Arabia vào nội bộ Lebanon và là một nỗ lực kiểm soát cân bằng quyền lực trong khu vực.

Các nỗ lực nhằm giải quyết các bế tắc ngoại giao giữa Qatar và các quốc gia Ả-rập do Saudi dẫn đầu đang trở nên vô ích.

Bộ trưởng Ngoại giao Al Thani trước đó đã có cuộc gặp với các quan chức chính quyền Tổng thống Trump tại Washington và cho biết, Washington ủng hộ mối quan hệ của Qatar với Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại