Trump lần đầu điện đàm với Tập Cận Bình: Trung Quốc là quốc gia quan trọng và vĩ đại

Hải Võ |

Sáng nay (14/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Gọi điện cho Trump, Tập Cận Bình chúc mừng ông thắng cử, trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Ông Tập chỉ ra Trung Quốc và Mỹ là quốc gia đang phát triển lớn nhất và quốc gia phát triển lớn nhất, là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, hai nước có trách nhiệm quan trọng đặc thù trong bảo vệ hòa bình ổn định thế giới, thúc đẩy phồn thịnh phát triển toàn cầu, có nhiều lợi ích chung rộng rãi.

"Tôi hết sức coi trọng quan hệ Mỹ-Trung Quốc, sẵn sàng cùng phía Mỹ nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương," ông Tập nói. "Thực tế chứng minh rằng hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất dành cho Trung Quốc và Mỹ".

Đáp lại, ông Trump cảm ơn và nói rằng ông "tán đồng quan điểm cả Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ Mỹ-Trung".

"Trung Quốc là quốc gia quan trọng và vĩ đại. Viễn cảnh phát triển tốt đẹp của Trung Quốc khiến thế giới phải quan tâm. Hai nước Mỹ-Trung có thể thực hiện song phương cùng thắng lợi.

Tôi sẵn sàng cùng ngài (Tập Cận Bình) tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Tôi tin rằng quan hệ Mỹ-Trung sẽ đạt được bước phát triển tốt hơn".

Hai ông Tập Cận Bình, Donald Trump nhất trí duy trì liên hệ mật thiết, xây dựng quan hệ công việc tốt và tiến hành gặp mặt sớm để kịp thời trao đổi quan điểm về phát triển quan hệ hai nước và các vấn đề quan tâm chung.

Chiến thắng của Trump trong bầu cử Mỹ đã "bơm" một số nhân tố bất ổn vào quan hệ hai nước, trong thời điểm mà Bắc Kinh cần sự ổn định về ngoại giao nhất bởi nước này đang đối diện với những thách thức từ cuộc cải cách trong nước, nền kinh tế tăng trưởng chậm và ban lãnh đạo chuẩn bị bước vào kỳ chuyển giao quyền lực cuối năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại