Trump từ chối điện đàm với bà Thái Anh Văn vì sợ mất lòng Tập Cận Bình

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters ở Nhà Trắng ngày 27/4.

Tổng thống Trump bác bỏ thông tin trước đó được đưa ra bởi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, rằng bà có thể thực hiện một cuộc điện đàm thứ hai với ông, sau cuộc điện đàm đầu tiên hồi tháng 12/2016 khiến Bắc Kinh nổi giận.

"Vấn đề của tôi là tôi đã thiết lập quan hệ cá nhân rất tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình," Trump nói. "Tôi thực sự cảm thấy ông ấy đang làm mọi thứ trong khả năng để giúp chúng ta trong một tình hình lớn (vấn đề hạt nhân Triều Tiên). Vì vậy tôi không muốn làm khó ông ấy vào lúc này."

"Chắc chắn tôi sẽ muốn nói với ông Tập trước (về việc điện đàm với bà Thái Anh Văn)."

Trước đó, bà Thái trả lời phỏng vấn Reuters, cho biết bà "hy vọng có cơ hội trao đổi trực tiếp hơn với chính phủ Mỹ", đồng thời hé lộ "không loại trừ khả năng mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ để phục vụ nhu cầu bảo đảm an ninh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại