Trump đã biết tướng Flynn thiếu trung thực về liên hệ với Nga từ 3 tuần trước

Hải Võ |

Tổng thống Donald Trump đã biết từ trước rằng cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn "trình bày sai" về việc liên lạc với Đại sứ Nga.

Thông tin trên được cung cấp hôm thứ Ba, 14/2, để lý giải sự ra đi bất ngờ của Flynn. Nhà Trắng cho biết những hành động của cựu Cố vấn an ninh này đã "được đánh giá nội bộ" trong 3 tuần vừa qua.

Tuy nhiên, tờ LA Times (Mỹ) cho rằng thông tin này mâu thuẫn với những gì Nhà Trắng đã nói trước đó, bởi đến hôm 13/2 - sau nhiều ngày truyền thông Mỹ đặt nghi vấn tướng Flynn đã trao đổi với Đại sứ Nga tại Washington Sergei Kislyak về các biện pháp cấm vận của Mỹ, Nhà Trắng mới thông báo rằng ông Trump "đang đánh giá" tình hình.

Diễn biến tiếp theo là thông báo Tổng thống chấp nhận đơn từ chức của ông Flynn vào tối 13.

Trong khi văn phòng Tổng thống xác định Michael Flynn không hành động trái luật trong các cuộc trao đổi bằng điện thoại hay tin nhắn với Đại sứ Kislyak, một "vấn đề về tín nhiệm" dấy lên buộc Trump phải đi đến kết luận rằng "ông phải tạo ra sự thay đổi" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nói.

"Mức độ diễn biến và làm xói mòn lòng tin, như một hệ quả của tình hình và hàng loạt nghi vấn khác, đã khiến Tổng thống đi đến quyết định yêu cầu tướng Flynn từ chức," Spicer nói tại cuộc họp báo ngày 14.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại