Trump bất ngờ phá vỡ “luật bất thành văn” của đảng Cộng hòa

Trần Khánh |

Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã quyết định tiến hành vận động tranh cử mạnh mẽ tại bang Texas nơi được coi là “thánh địa” của đảng Cộng hòa.

Theo Yahoo News, động thái này được coi là đầy bất ngờ sau khi ông Trump liên tục phải dồn sức vận động tại các bang có sự cạnh tranh gay gắt với đảng Dân chủ như Carolina, Ohio và Pennsylvania.

Texas luôn "ở trong túi" các ứng viên đảng Cộng hòa

Ngoài ra, rất ít ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa trước đây tỏ ra "mặn mà" với việc vận động tranh cử tại bang Texas bởi chiến thắng tại bang màu đỏ (ám chỉ các bang ủng hộ đảng Cộng hòa) gần như chắc chắn nắm trong tay họ.

Ngay chính các cử tri tại bang Texas cũng rất ngạc nhiên trước sự nhiệt thành mà ông Trump sẽ dành cho họ bởi hai ứng viên Tổng thống trước đó là Mitt Romney và John McCain đều thể hiện sự "hờ hững" của họ với bang này trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2012 và 2008.

Theo các chuyên gia, đây được coi là một hành vi phá vỡ "luật bất thành văn" của đảng Cộng hòa của tỷ phú Mỹ khi ông Trump không tiếc thời gian và công sức cho Texas, nơi các cử tri đã 9 lần bầu cho các ứng cử viên Tổng thống của đảng này.

Ngoại lệ duy nhất là vào năm 1976 khi họ quyết định "chuyển sang màu xanh" [ám chỉ ủng hộ cho đảng Dân chủ-ND] là khi họ ủng hộ cho ông Jimmy Carter vào năm 1976.

Sự ủng hộ của bang Texas dành cho ông Trump là rất rõ ràng bất chấp việc các cử tri ở đây không mấy hài lòng với những phát ngôn "nổ tung trời" của ông Trump cũng như việc nhiều cử tri Mỹ Latin tại đây có xu hướng sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton.

Thậm chí, chính các quan chức đảm nhiệm việc vận động tranh cử cho bà Clinton cũng không cho rằng, bang Texas có thể quyết định nhiều đến cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.

"Texas không phải là Georgia hay Arizona", một trợ lý của bà Clinton nhận định. Georgia hay Arizona mới chính là "những bang đỏ" mà đảng Dân chủ phải dày công đầu tư tiền của, nhân lực để tìm kiếm một chiến thắng dù nhọc nhằn cho bà Clinton.

Vì sao lại là Texas?

Trong khi đó, một quan chức đảng Cộng hòa tại bang Texas lên tiếng chỉ trích quyết định của tỷ phú Trump: "Tôi mừng vì ông ấy có mặt tại đây nhưng tôi chẳng hiểu sao ông ấy lại làm như vậy".

Vậy tại sao ông Trump lại quyết định vận động tranh cử ở Texas? Câu trả lời một phần liên quan đến tiền bạc. Thất bại trong việc quyên góp tiền so với đối thủ là bà Hillary Clinton, ông Trump đang trông đợi có thể gây quỹ nhanh chóng tại Texas, nơi sự ủng hộ dành cho đảng Cộng hòa là không thể lay chuyển.

Tuy nhiên, theo những người thân cận với ông Trump, một lý do khác là bởi tỷ phú Mỹ- người luôn đưa ra những quyết định bất ngờ trong cả chiến lược và cách thức thực hiện chiến dịch tranh cử của mình- muốn tổ chức một chiến dịch vận động tranh cử rầm rộ nhưng phải chắc chắn thành công.

Thay vì phải liên tục gặp gỡ các nhà tài trợ tại những bang còn chưa rõ ràng về việc ủng hộ đảng Dân chủ hay Cộng hòa, ông Trump chắc chắn sẽ được chào đón nồng nhiệt tại Austin (Texas) và Jackson (Mississippi)- một "thành trì" khác của đảng Cộng hòa.

"Tôi nghĩ rằng, một phần trong quyết định của ông Trump là để thỏa mãn cái tôi của mình. Ông ấy muốn được mọi người yêu mến và sẽ chỉ đến những nơi ông ấy chắc chắn rằng mình sẽ được hoan nghênh", một cố vấn của ông Trump chia sẻ.

Tuy nhiên, quyết định này của ông Trump trong thời gian vận động tranh cử không còn nhiếu khiến nhiều quan chức của đảng Cộng hòa không khỏi "nhíu mày". Nhiều người thậm chí còn bày tỏ thất vọng về chiến lược "đâu cũng có mặt" của ông Trump.

Điều này cũng cho thấy, nhóm vận động tranh cử cho ông Trump đang phải đối mặt với một thách thức cực lớn trong việc đáp ứng những đòi hỏi của một "ứng viên rất thiếu kinh nghiệm về chính trị nhưng lại thừa tham vọng" và luôn sẵn sàng sa thải những cố vấn tốt nhất của mình.

Những quyết định bốc đồng

Hồi tháng 7, tỷ phú Mỹ- người trước đó từng gợi ý rằng ông không cần phải đi đến từng nơi để tiến hành vận động tranh cử bởi ông không phải là một ứng viên thông thường- đã yêu cầu đảng Cộng hòa mở văn phòng vận động tranh cử tại toàn bộ 50 bang trên toàn nước Mỹ.

Quyết định vào phút chót của ông Trump đã khiến nhiều trợ lý của ông tin rằng, nguồn lực của đảng Cộng hòa- vốn dĩ đã được dồn vào các bang quan trọng như Ohio và Florida- sẽ ngày càng mỏng hơn và không thể so được với đối thủ Clinton.

Không những thế, ông Trump còn khiến họ "đứng ngồi không yên" khi tuyên bố công khai rằng ông sẽ "thay đổi lại kế hoạch tranh cử" của mình. Ông Trump khẳng định, ông từng làm điều này trong các cuộc bầu cử sơ bộ và đã thành công. Thậm chí ông Trump còn tự tin cho rằng, ông sẽ giành chiến thắng tại các "bang màu xanh" như Connecticut, California và New York.

Tuần trước, ông Trump đã dự định đi vận động tranh cử tại Oregon và Washington- 2 "bang màu xanh" khác mà ông Trump tin rằng ông sẽ giành thắng lợi.

Tuy nhiên, sau đó, tỷ phú Mỹ quyết định thay đổi kế hoạch này cũng như dự định đến các bang Colorado và Nevada trong tuần này. Quyết định này được cho là xuất phát từ sự tư vấn của người mới đảm nhiệm việc điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Kellyanne Conway, nhằm vạch ra một "lộ trình tranh cử tốt nhất" cho tỷ phú Mỹ.

Động thái này cho thấy ông Trump đã sẵn sàng nhượng bộ các cố vấn mới của mình và để họ quyết định lịch trình sắp tới của ông. Trước đó, tỷ phú Mỹ- người nổi tiếng khó đoán trước- cũng đã chấp nhận dựa vào máy nhắc văn bản để không bị nói lạc khỏi chủ đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại