Trùm giang hồ Sài Gòn đâm chết đối thủ trong trận chiến giành địa bàn

Khắc Thành |

Tranh giành địa bàn làm ăn với Giang "điên", Minh đi tìm đối thủ để "giải quyết" và đâm chết một đàn em của người này.

Ngày 27/12, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đã bác kháng nghị của VKSND TP HCM và kháng cáo của bị cáo, y án 12 năm tù với Đặng Công Minh (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, giữa năm 2000, sau khi đi tù về, Minh cấu kết với Nguyễn Chí Đại và Nguyễn Văn Lâm lập băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê tại khu vực Đài liệt sĩ quận Gò Vấp.

Lúc này, trên địa bàn cũng có một băng cho vay nặng lãi khác do Giang "điên" cầm đầu. Nhóm Minh nhanh chóng "đụng mặt" và xảy ra mâu thuẫn với Giang "điên" để tranh giành địa bàn làm ăn.

Chiều 3/10/2000, Lâm đang chơi bi-a trên đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp) thì bị Giang "điên" cùng đàn em kéo đến truy sát. Lâm chạy thoát được và báo cho Minh.

Tối 4/10/2000, Lâm cùng Mohamet Phi Hùng và Nguyễn Văn Cường đi gặp Minh. Sau đó, Minh gọi thêm 20 thanh niên khác đến cùng nhóm Lâm nhậu say rồi đi tìm "Giang điên".

Phát hiện nhóm "đối thủ" đang hát karaoke trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), Minh cùng đàn em chạy vào tấn công. Tuy nhiên, băng của Giang "điên" chạy thoát được.

Trả thù bất thành, Minh bực tức cùng đàn em quay lại khu vực Đài liệt sĩ quận Gò Vấp. Tại đây, phát hiện đàn em của Giang "điên" là Nguyễn Cao Sơn, Minh đã chỉ đạo đàn em dùng hung khí truy sát khiến người này tử vong.

Lâm, Mohamet Phi Hùng và Cường bị bắt và kết án tù sau khi gây án. Còn Minh nhanh chân trốn thoát, đến ngày 24/7/2015, trùm giang hồ này bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại