Béo phì, thừa cân ở Việt Nam: Hậu quả y khoa và tư vấn của chuyên gia

Nhóm PV |

Hội thảo do Hội Dinh dưỡng quốc gia, Soha.vn, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đồng tổ chức ngày 18/10/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Theo con số thống kê, từ năm 1980 đến 2013, tỷ lệ thừa cân, béo phì tăng 27,5% ở người lớn và 47,1% ở trẻ em.

Tại Việt Nam, con số thống kê ở Hà Nội cho thấy, thừa cân, béo phì của trẻ em ở trường mầm non thuộc quận Đống Đa là 21,1%, Ba Vì 7,6%. Năm 2003 tại Đống Đa, thừa cân béo phì ở trẻ 4 - 6 tuổi là 2,5%, học sinh tiểu học là 7,6%.

Tại TP. HCM tỷ lệ thừa cân là 17,8%, béo phì 3,2%.

Thừa cân béo phì đem lại những hậu quả nghiêm trọng cho sức khoẻ, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nghiêm trọng như tiểu đường, tim mạch, ung thư... Tuy nhiên, người Việt Nam vẫn chưa quan tâm nhiều đến nguy cơ từ căn bệnh này đem lại.

Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về thừa cân, béo phì là cần thiết. Đây chính là lý do cho việc ra đời của hội thảo mang tên "Phòng chống béo phì, thừa cân ở Việt Nam và cảnh báo của chuyên gia".

Đó là tên hội thảo do Hội Dinh dưỡng quốc gia, Soha.vn - Báo điện tử Trí Thức Trẻ đồng tổ chức ngày 18/10/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

[Trực tiếp] Béo phì, thừa cân ở Việt Nam: Hậu quả y khoa và tư vấn của chuyên gia - Ảnh 1.

MC Thảo Vân dẫn chương trình của hội thảo. Ảnh: Việt Hoàn.

Hội thảo quy tụ 250 nhân vật, gồm chuyên gia dinh dưỡng – y tế hàng đầu, đại biểu, doanh nhân, người nổi tiếng (MC Thảo Vân và NSND Lan Hương) đến Bộ Y tế, Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Việt Nam, Bệnh viện Nhi TƯ, Hiệp hội KHKT an toàn thực phẩm Việt Nam, lãnh đạo các trường phổ thông, mầm non, các Hội cha mẹ học sinh và những người quan tâm đến dinh dưỡng.

Hội thảo còn có sự góp mặt những doanh nghiệp nêu cao trách nhiệm xã hội trong phòng chống thừa cân, béo phì như Nestle Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi video livestream buổi hội thảo dưới đây.

Phần 1: Phát biểu khai mạc của TS Từ Ngữ - Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng VN và tham luận của TS Lê Thị Nhung - Khoa Dinh dưỡng học đường, Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Phần 2: Tham luận của THS.BS NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG - VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA, nội dung: Bữa ăn học đường và bữa ăn ở nhà: Thiếu vi chất - thừa calori

Phần 3: Tham luận của bà LÊ THỊ HOÀNG YẾN - GĐ TRUYỀN THÔNG VÀ HỖ TRỢ TIẾP THỊ CTY NESTLE VIỆT NAM Nội dung: Vai trò của Doanh nghiệp trong cuộc chiến chống béo phì và suy dinh dưỡng  

Phần 4: Tham luận của bà PHÍ MAI CHI - CHUYÊN GIA QUYỀN TRẺ EM, BỘ LĐTBXH, nội dung: Đạo đức trong truyền thông/quảng cáo của doanh nghiệp. 

Phần 5: Tham luận của TS.BS LƯU THỊ MỸ THỤC - Trưởng khoa Dinh dưỡng BV Nhi Trung ương. Nội dung: Béo phì, thừa cần rất khó chữa, vì vậy hãy dự phòng nó! Mấu chốt là ở các bố mẹ.

Phần 6: Thảo luận bàn tròn với sự góp mặt của GS.TS Lê Thị Hợp, GS.TS Phan Thị Kim, TS Từ Ngữ, TS Lưu Thị Mỹ Thục, TS Lê Thị Nhung, ThS Nguyễn Thị Lan Phương, NSND Lan Hương, bà Lê Thị Hoàng Yến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại