Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn

Đình Thức - Bảo Ngọc - Thành Công |

Con tàu du lịch chở khách tham quan sông Hàn đột ngột gặp tai nạn và bị lật úp.

2h15, trời về khuya khiến điều kiện tìm kiếm vô cùng khó khăn, đội thợ lặn buộc phải ngừng công việc chờ trời sáng.

Tàu du lịch gặp nạn nói trên có tên là Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa - 0016, do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016. Thông tin ban đầu được biết, tàu xuất phát được 15 phút thì nghiêng và chìm tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 2.

 Thân nhân các nạn nhân đau khổ ngồi chờ tin trên mép sông Hàn. Ảnh chụp lúc 0g sáng 5-6 - Ảnh Hữu Khá/Tuổi trẻ

Đến 1h30 sáng 5/6, đã có 43/46 người được cứu. Hiện còn 3 nạn nhân mất tích, trong đó có 2 trẻ em. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

1h28 phút ngày 5/6:  PV ghi nhận, tại hiện trường, lực lượng chức năng đang kéo con tàu bị lật vào phía đường Trần Hưng Đạo.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 4.

 Lực lượng chức năng dùng cano đi tìm kiếm nạn nhân lúc 1h24 phút ngày 5/6. Ảnh: Hoàngg Anh

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 3.

 Nhiều nạn nhân thoát nạn đang ngồi vạ vật trên bờ phía cảng Sông Hàn để ngóng tin người thân xấu số. Ảnh: Hoàng Anh

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 6.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 5.

00h48: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, chỉ đạo huy động thêm tàu giã cào của ngư dân để tìm kiếm. Quân khu 5 lập trạm chỉ huy tiền phương ngay trên sông. 

Ban chỉ huy tiền phương cho biết, đến thời điểm này có 4 người được gia đình báo đang mất tích gồm 2 trẻ em và hai cha con. Tất cả đều là khách du lịch Hà Nội.

Người dân Đà Nẵng hiện vẫn tập trung theo dõi vụ việc. Họ đều cầu nguyện để không có nạn nhân nào thiệt mạng.

 00h40: Người nhà các nạn nhân đang túc trực tại khoa Hồi sức tích cực- chống độc, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. hiện đang có 2 nạn nhân nguy kịch đang được điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực - chống độc, trong đó có 1 bệnh nhân người Malaysia.

Trước mắt, TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ cho mỗi bệnh nhân 1 triệu đồng. Hiện có 46 người đã được đưa lên bờ.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 8.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 9.

 Ông Thơ (ngoài cùng bên phải) xuống ca nô đến hiện trường

00h30: Mẹ chủ tàu Võ Quốc Hùng nói với PV Pháp luật TP HCM: Hiện tại con tôi cũng gặp nạn và đang được điều trị.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 10.

 Mẹ của chủ tàu Vũ Quốc Hùng. Ảnh: Pháp luật TP HCM

00h20: PV Bảo Ngọc báo về, đến 00h20, thiếu tướng Ngô Quý Đức cho hay lưới rễ hai lớp đặt dưới lòng sông chưa phát hiện được thi thể nào.

00h13: Hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác cứu nạn và chưa rõ còn nạn nhân nào đang mất tích hay không. Lực lượng cứu hộ cũng đã neo con tàu bằng cách giăng các tấm lưới.

00h4:  Lãnh đạo bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho hay, chủ tàu vừa được đưa lên bờ trong tình trạng nguy kịch

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 11.

 Người nhà bệnh nhân đang túc trực ở bệnh viện. Ảnh: Đoàn Nguyên/Zing.vn

Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu đang đứng giữa sông để cho khách xem cầu rồng phun lửa.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 12.

 Cảnh sát tiếp cận tàu gặp nạn. Ảnh: Facebook Trung Truong Nguyen.

23h53: Hiện tại lực lượng cứu hộ đang chắn lưới để ngăn không cho nạn nhân nghi mất tích bị trôi ra biển.

23h47: Thông tin mới nhất mà phóng viên Đình Thức vừa báo về từ hiện trường cho hay, lực lượng chức năng xác định cứu được tổng cộng 29 người, tất cả đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhiều người trong số này bị thương khá nặng và tâm lý vô cùng hoảng loạn.

 Sở Y tế Đà Nẵng thông tin, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận 29 nạn nhân. Trong đó, 6 người đã xuất viện, hiện còn 23 người đang điều trị. 

23h43: Được biết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trở về từ hiện trường vụ lật tàu du lịch.

Ông thông tin, các lực lượng cứu hộ, đặc biệt là người nhái đã và đang rất nỗ lực để tìm kiếm những người nghi còn kẹt dưới  tàu. Ông nói, nước đang chảy mạnh về hướng thượng nguồn cộng với đêm tối nên lực lượng cứu hộ rất vất vả.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ

Nhận được tin xảy ra vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn (đoạn trước khách sạn Novotel, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng), ngay trong tối nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện thoại chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo huy động các lực lượng, phương tiện với tinh thần cao nhất khẩn trương cứu hộ những người bị nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ những nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm làm rõ nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu này.

Hoàng Đan

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 14.

 Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Fanpage Tôi yêu Đà Nẵng.


Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 15.

 Một du khách từ miền Bắc có nhiều người thân trên tàu bị chìm. Ảnh: Vietnamnet

Canô lực lượng chức năng ra hiện trường cứu nạn tàu lật - Clip: Tấn Lực/Tuổi trẻ

23h20:  Một cán bộ thuộc Sở Du Lịch Đà Nẵng cho biết, tàu gặp nạn này mang số hiệu DNa -0016, do ông Hùng làm chủ và chưa có giấy phép hoạt động cũng như chở khách trên sông Hàn.

23h19: Thiếu tướng Ngô Qúy Đức, tham mưu trưởng QK 5 đã có mặt chỉ đạo lực lượng đặc công lặn tìm kiếm. 

Thiếu tướng Đức cho hay, đến thời điểm này do sự việc xảy ra quá nhanh nên chưa xác định được số người được cứu lên bờ. Lực lượng chức năng và người dân giăng lưới rê dưới lòng sông để tìm kiếm với mục đích là nếu có, sẽ tìm được thi thể người chết. 

Ông Đức cũng cho hay có nhiều người gặp nạn tự bơi vào bờ và chưa báo cáo sự việc

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 17.

 Đặc công Quân khu 5 tham gia cứu hộ - Ảnh: Hữu Khá/Tuổi trẻ

23h16: Tin từ Bệnh viện Sản Nhi cho hay, có 11 nạn nhân là trẻ em đang đươc cấp cứu tại đây.

23h11: Do chưa xác định được bao nhiêu người mất tích nên chưa thể nói chính xác là có người chết hay không.

23h10: Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đang phối hợp cùng ngư dân giăng hai lớp lưới rê dưới lòng sông để tìm kiếm các nạn nhân. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ.

Chủ tịch thơ nói: "Đây là giải pháp cuối cùng".

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 18.

 Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Bảo Ngọc

23h: Được biết, khi xảy ra sự cố chìm tàu, chủ tàu đã bỏ trốn, nhưng sau đó đã bị bắt giữ.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 19.

 Ảnh: Pháp luật TPHCM

22h58: PV Tuổi trẻ đưa thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay: "Đến 22h38 đã tiếp nhận 18 nạn nhân từ vụ lật tàu trên sông Hàn. 

Trong đó, một số ca diễn biến nặng đã được chuyển qua Khoa Hồi sức. Một số nạn nhân khác cũng đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng".

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 20.

 Danh sách 18 nạn nhân vụ lật tàu đang được cấp cứu - Ảnh: Tấn Lực/Tuổi trẻ

22h53: Dù đã có thông tin toàn bộ hành khách được cứu an toàn nhưng lực lượng chức năng vẫn tiến hành lặn tìm quanh khu vực tàu gặp nạn.

 Thiếu tướng Ngô Quý Đức nói trên tờ Tuổi trẻ, thời điểm lật, trên tàu có 41 người.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ còn nạn nhân nào còn mất tích dưới sông hay không.

22h50: Một nhân chứng vừa được cứu an toàn lên bờ cho hay, con tàu đang di chuyển từ cầu Rồng qua cầu sông Hàn khoảng 200 mét thì bị nghiêng, nước tràn vào tàu và nhanh chóng bị chìm.

Nhiều người hoảng loạn lao xuống nước, một số người mặc vội áo phao cho trẻ em. Rất may lúc đó có một tàu du lịch khác đi ngang qua cứu hộ kịp thời.

 Người này cũng không biết có bao nhiêu người trên tàu khi gặp nạn. Tuy nhiên, nhân chứng khẳng định không có ai trên tàu mặc áo phao. Nhân chứng này sau đó đã được đưa ngay đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 21.

 Lực lượng chức năng lên canô đi cứu hộ tàu lật - Ảnh: Tấn Lực/Tuổi trẻ

Được biết, khi tàu du lịch này mới chạy được khoảng 5 phút thì gặp nạn và bất ngờ chìm. 

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 22.

 Lực lượng cứu hộ tại hiện trường

22h33: Các nạn nhân đang được chuyển đến các bệnh viện để hồi sức. Có 4 trẻ em trên tàu được chuyển đến Bệnh việc Phụ sản nhi Đà Nẵng, người lớn được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi hồi sức. Hiện trường hiện đã bị phong tỏa, lực lượng công an đang dựng hàng rào cách hiện trường hơn 50m.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 23.

 Xe cấp cứu đưa nạn nhân đến viện

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 24.

  Lực lượng chức năng mời một phóng viên rời khỏi khu vực phong tỏa

22h29: Đại tá Lê Hồng Tư, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông - Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng, thông tin hiện đã cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ sử dụng 10 canô tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác ứng cứu.

22h27: Ông Lê Sáu vừa thông tin, hiện 36 hành khách đều đã được đưa lên bờ an toàn. Thời điểm tàu bị sự cố thì nước yên biển lặng.

"Chúng tôi đang tích cực kiểm tra và phân tích nguyên nhân vụ việc chìm tàu du lịch trên sông Hàn này", ông Sáu nói.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 26.

Người dân theo dõi sự việc

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 25.

Lực lượng chức năng trục vớt tàu

22h23: Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông tin, qua báo cáo sơ bộ, lực lượng cứu hộ đã đưa được 17 người vào cấp cứu tại BV Đa khoa Đà Nẵng. Ngoài ra, có một số người đã tự bơi được vào bờ.

22h19: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng có đã mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

22h15: Ông Lê Sáu, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng) cho hay, tàu bị sự cố là tàu du lịch nhưng hoạt động "chui". Tàu bị chìm được xác định là tàu du lịch Thảo Vân mang số hiệu ĐNa 0016.

Theo đó, vào tối nay 4-6, một chiếc tàu chở khách du lịch trên sông Hàn đã bị chìm.

Hiện nguyên nhân vụ việc chưa được xác định. Có mặt tại hiện trường, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng, xác nhận thông tin tàu chìm.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 27.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 28.

Cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường

"Con tàu đang đưa khách tham quan thì bị chìm ở giữa sông. Hiện các cơ quan chức năng đang nỗ lực cứu vớt các nạn nhân. Chúng tôi chưa xác định được có bao nhiêu du khách trên tàu khi bị chìm", ông Cường nói.

Được biết, khu vực tàu chìm nằm trước khu vực cảng Đà Nẵng cũ trên sông Hàn, trước khách sạn Novetel.

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 29.

Ca nô cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích ở khu vực tàu chìm

Cứu được 43 người, vẫn còn 3 người đang mất tích trên sông Hàn - Ảnh 30.

Người dân đang tập trung theo dõi vụ việc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại