Trực thăng Mi-8 Nga bị bắn rơi tại Syria

Ly Vy |

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra thông báo, một chiếc trực thăng Mi-8 của Lực lượng Không quân Vũ trụ nước này đã bị bắn hạ tại tỉnh Idlib, Syria.

"Ngày 01/08, trên bầu trời tỉnh Idlib (Syria), một chiếc trực thăng vận tải Mi-8 đã bị hỏa lực từ dưới mặt đất bắn rơi trong lúc đang trở về căn cứ Hmeymim sau khi thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại thành phố Aleppo" thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Khi gặp nạn, trên chiếc trực thăng có 3 thành viên phi hành đoàn và 2 nhân viên thuộc Trung tâm hòa giải cho các bên tham chiến tại Syria.

Theo hãng tin RTĐiện Kremlin xác nhận 5 người trên trực thăng bị bắn rơi ở Syria đều đã thiệt mạng.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ một số hình ảnh và video được cho là của chiếc trực thăng Nga bị bắn hạ ở Syria. Cùng với đó là một số hình ảnh được cho là thi thể phi công Nga hy sinh.

Hình ảnh được cho là chiếc trực thăng vừa bị bắn rơi

Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng qua Nga đã gặp không ít tổn thất về phi công trên chiến trường Syria.

Trước đó, ngày 10/07 vừa qua, 2 phi công Nga (Ryafagat Khabibulin và Evgeny Dolgin) đã hy sinh khi chiếc trực thăng Nga bị bắn rơi trên bầu trời phía Đông thành phố cổ Palmyra, Syria.

Trực thăng Mi-8 Nga bị bắn rơi tại Syria - Ảnh 2.

Một chiếc Mi-8 của Nga tại Syria.

Kể từ khi chính thức tham gia cuộc chiến chống lực lượng khủng bố IS tại Syria, lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã chịu nhiều thiệt hại.

Ngay trong sự vụ chiếc Su-24M bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, lực lượng này cũng chịu tổn thất thêm 1 trực thăng Mi-8 khi đang tiến hành chiến dịch giải cứu viên phi công Su-24M, do nó bị tên lửa TOW bắn cháy.

Tiếp đó, vào ngày 12/04, một chiếc Mi-28N của Nga cũng bị rơi tại Syria khiến 2 phi công thiệt mạng, tuy nhiên thông tin về vụ tai nạn dường như đây là lỗi kỹ thuật chứ không phải bị bắn hạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại