Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ

Trần Khánh |

Không hổ danh là “rắn siêu độc”, trực thăng tấn công AH-1Z Viper đủ khả năng reo rắc nỗi khiếp đảm cho các mục tiêu của đối phương.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 1.

AH-1Z Viper có tầm hoạt động trung bình là 425 km và tầm hoạt động tối đa là 715 km nếu sử dụng bình nhiên liệu phụ.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 2.

Nhờ động cơ cực mạnh, AH-1Z Viper có thể dễ dàng đạt vận tốc tối đa lên đến 337 km/h và đạt trần bay 6,1 km.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 3.

AH-1Z Viper do hãng Bell chế tạo nhằm thay thế "Rắn hổ mang" AH-1 Cobra.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 4.

"Siêu rắn độc" AH-1Z Viper được đưa vào biên chế Thủy quân Lục chiến Mỹ năm 2012.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 5.

Đây là mẫu mạnh nhất cho đến thời điểm này của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 6.

AH-1Z Viper có chiều dài 17,8 m, chiều cao 4,37 m và đường kính cánh quạt 14,6 m.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 7.

"Siêu rắn độc" AH-1Z Viper được trang bị động cơ 2 General Electrix T700-GE-401C cực mạnh giúp chiếc trực thăng này có thể mang được hơn 2 tấn vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 8.

Để tấn công các mục tiêu trên bộ, "Siêu rắn độc" AH-1Z Viper được trang bị pháo 20 mm cùng tên lửa chống tăng AGM-114A/B/C.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 9.

Ngoài ra, AH-1Z Viper còn được trang bị các tên lửa diệt hạm AGM-114F và tên lửa không đối không AIM-9.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 10.

Các giá treo trên trực thăng AH-1Z Viper có thể gắn rocket và các loại bom thông thường.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 11.

Một phi đội lái trực thăng AH-1Z Viper gồm 2 người, một phi công lái chính và một người điều khiển pháo và các loại vũ khí khác.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 12.

Mũ bay mới cũng là điểm sáng trên AH-1Z Viper nhằm hổ trợ tối đa phi hành đoàn trong tác chiến không hề thua kém so với mẫu mũ bay thông minh trên trực thăng tấn công AH-64 Apache.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 13.

Để tăng cường khả năng sống sót của AH-1Z Viper, "siêu rắn độc" được trang bị hệ thống cảnh báo sớm bằng laser và radar và hệ thống gây nhiễu radar đối phương.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 14.

Bên cạnh việc hiển thị thông số bay hệ thống mũ bay thông minh còn cho phép phi công AH-1Z điều khiển hệ thống vũ khí mà nó được tích hợp.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 15.

Hệ thống trang thiết bị điện tử được cải thiện giúp AH-1Z có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 16.

Do hoạt động thường xuyên ở môi trường biển nên phần thân, cánh quạt nâng hay lớp sơn bên ngoài của AH-1Z cũng được chế tạo từ các loại vật liệu có khả năng chống ăn mòn.

Trực thăng AH-1Z Viper: “Rắn siêu độc” của Quân đội Mỹ - Ảnh 17.

Hiện mới chỉ có 58 chiếc AH-1Z Viper trong biên chế Thủy quân lục chiến Mỹ và con số này sẽ tăng lên 189 cho đến năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại