Trọng tài V.League qua đời vì tai nạn giao thông

ĐÌNH THẢO |

Trợ lí trọng tài Trần Đăng Khoa sau khi làm nhiệm vụ tại vòng 23 V.League 2018, trên đường trở về nhà đã bị tai nạn giao thông và qua đời.

Trợ lí Trần Đăng Khoa được đăng kí là trọng tài thứ 2 trong trận đấu giữa Sài Gòn và TPHCM trên sân Thống Nhất tối 19.9, cùng với trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, trợ lí số 1 Nguyễn Ngọc Minh và giám sát Đỗ Thành Đệ đã hoàn thành tốt trận đấu.

Do trận đấu diễn ra muộn nên sau trận đấu, trợ lí Trần Đăng Khoa đã nghỉ ngơi cùng các đồng nghiệp tại khách sạn và về nhà tại Bình Dương vào sáng hôm sau.

Trên đường trở về Bình Dương, trợ lí Đăng Khoa không may gặp tai nạn giao thông vào đã qua đời ngay sau đó. Trước đó, trợ lí Đăng Khoa cũng đã chở trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay về Hà Nội sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

“Sáng sớm sau khi rời khách sạn, anh Khoa còn chở tôi ra sân bay để bay về Hà Nội nhưng vừa về đến, tôi đã nghe tin anh Khoa bị tai nạn và đã qua đời. Hiện tại tôi đang làm thủ tục để bay vào Nam viếng anh Khoa”, trọng tài Hoàng Ngọc Hà chia sẻ.

Ông Khoa sinh năm 1981 tại Bình Dương. Ông làm trợ lý trọng tài nhiều năm nay từ các giải trẻ, hạng Nhất cho đến V.League.

Theo các đồng nghiệp, ngoài chuyên môn tốt, ông còn là một người hiền lành và dễ mến. Ngoài công tác trợ lý trọng tài, ông còn là giáo viên thể chất của trường THCS Chu Văn An tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Được biết, hiện tại Ban Trọng tài và một số giám sát trọng tài tại TPHCM và Bình Dương đã tiến hành các thủ tục tại bệnh viện để đưa trợ lý Trần Đăng Khoa về nhà thực hiện các nghi thức mai táng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại