Trống đồng Đông sơn tìm thấy ở Malaysia có thể đã hơn 2000 năm tuổi

Lazylynx |

Tám trống đồng Đông sơn vừa được tìm thấy tại một vài địa điểm quanh bán đảo Malaysia.

Chúng có thể được bỏ lại đây trong thời kỳ buôn bán từ khoảng 500 năm trước công nguyên. Phó giáo sư Adnan Jusoh, Đại học Pendidikan Sultan Idris, Malaysia kết luận như vậy từ những nghiên cứu bắt đầu năm 2002. Ông sử dụng phương pháp phân tích kiểm tra mẫu hoa văn hình người trên trống.

Trống đồng Đông sơn tìm thấy ở Malaysia có thể đã hơn 2000 năm tuổi - Ảnh 1.

Phó GS Adnan Jusoh (Ảnh: newstraitstimes)

Tại hội nghị Bicara Arkeologi, ông Adnan Jusoh cho rằng có nhiều họa tiết trang trí trên mặt trống và quanh trống. Chúng có kết nối với các hoạt động và một hệ văn hóa xã hội tại thời điểm đó.

Chiếc trống đầu tiên được phát hiện tại Sungai Tembeling, Pahang năm 1926. Bốn chiếc trống khác được tìm thấy tại Selangor và ba chiếc khác tại Terengganu. Tất cả đều có nguồn gốc từ Việt nam, với tên gọi thuộc vùng Đông sơn.

Trống đồng Đông sơn tìm thấy ở Malaysia có thể đã hơn 2000 năm tuổi - Ảnh 3.

Muhamad Bakhtiar cho rằng các chuyên gia khảo cổ cần nghiên cứu kỹ hơn để có thể cung cấp dữ liệu chính xác với khả năng biến nó thành sản phẩm du lịch sinh lợi. Ông cho rằng nên đưa 823 điểm khảo cổ khắp đất nước thành tài nguyên du lịch.

Ông còn cho rằng chính phủ hy vọng rằng các địa điểm khảo cổ sẽ được quan tâm bảo vệ bởi luật pháp và đảm bảo du lịch bền vững dựa trên Luật di sản năm 2005.

Theo Newstraitstimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại