Trộm 68 cái điện thoại, dẫn bạn gái đi du lịch, về quê

Minh Toàn |

Nam nhân viên bảo vệ trộm gần trăm chiếc ĐTDĐ có giá trị hơn 1.5 tỷ đồng đem bán lấy hơn 650 triệu đồng để đi du lịch, về quê cùng bạn gái...

Ngày 15/3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Tạ Chí Dũng (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Đồng thời, Công an cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Đạt (SN 1988, ngụ quạn Tân Phú) để điều tra về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trộm 68 cái điện thoại, dẫn bạn gái đi du lịch, về quê - Ảnh 1.

Đối tượng Dũng thực nghiệm lại hiện trường.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Dũng khai sau khi dùng bộ hồ sơ giả qua mặt được công ty bảo vệ để được nhận vào làm nhiệm vụ bảo vệ ở của hàng FPT Shop, số 189-191 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Tại đây, y nảy sinh ý định trộm tài sản của cửa hàng. Để thực hiện ý đồ, rạng sáng 8/3, Dũng trực ở cửa hàng và mở khóa lấy đi 68 ĐTDĐ, 12 máy tính bảng, máy tính xách tay, 2 đồng hồ thông minh hãng Apple, Samsung, Sony, Asus...

Sau đó, Dũng mang về phòng trọ của người bạn gái là Nguyễn Thị Tuyết N. (SN 1993, ngụ tỉnh Bến Tre) để giấu. Dũng lấy 1 chiếc ĐTDĐ IPhone 7 Plus Gold tặng bạn gái. Dũng cùng N. mang 68 chiếc ĐTDĐ đến cửa hàng điện thoại của em họ N. là Đạt bán với giá hơn 650 triệu đồng. Đạt biết đây là tài sản do Dũng ăn trộm mà có nhưng vì hám rẻ nên đã đồng ý mua.

Bán xong, Dũng và N về phòng trọ rồi đi du lịch khắp nơi như Bình Phước, Bến Tre. Về quê bạn gái, Dũng lấy 3 chiếc ĐTDĐ, máy tính Macbook, iPad đắt tiền tặng cho gia đình N.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Dũng là hung thủ nên đã tiến hành bắt giữ y khi đang cùng N. ở tỉnh Bến Tre.

Trước đó, khoảng 9h ngày 8/3, nữ nhân viên của cửa hàng thiết bị di động FPT Shop phát hiện mất trộm 82 sản phẩm điện tử gồm ĐTDĐ, máy tính bảng các loại trị giá hơn 1,5 tỷ đồng

Công an quận Tân Phú khám nghiệm hiện trường và xem xét camera tại cửa hàng. Qua đó, xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là nhân viên bảo vệ trực tại cửa hàng mang tên Nguyễn Văn Huy hiện đang bỏ trốn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh, bộ hồ sơ xin việc của người này tại công ty bảo vệ là giả khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại