Trói vợ rồi ngủ thiếp đi, chồng tỉnh dậy phát hiện vợ không đẹp mới vỡ lẽ ra vợ đã chết

Jia You |

Một người đàn ông từng có tiền sử bạo hành gia đình đã vô tư đánh đập vợ và cuối cùng đã phải nhận một cái giá thích đáng.

Vào thứ 3 vừa qua, cảnh sát tại thành phố Mitchell, South Dakota, Mỹ đã nhận được cuộc gọi báo rằng một người phu nữ đã tắt thở. Khi đến hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ ấy tên Marie Brinker 36 tuổi đã qua đời do ngạt thở.

Trói vợ rồi ngủ thiếp đi, chồng tỉnh dậy phát hiện vợ không đẹp mới vỡ lẽ ra vợ đã chết - Ảnh 1.

Người chồng sát nhân, trói vợ rồi vô tư đi ngủ. (Ảnh: Nypost)

Theo các tài liệu của tòa án, người gây ra cái chết cho cô Marie chính là người chồng tên James Brinker, 39 tuổi. Hắn ta đã quấn Marie vào trong một cái chăn, sau đó đặt cô lên nệm và nhét một chiếc vớ vào miệng.

Chưa ngừng ở đó, hắn còn dùng một cái đai quấn quanh đầu để giữ chiếc vớ không bị rớt ra ngoài. Sau đó, tên sát nhân vô tư ngủ thiếp đi, sau khi thức dậy hắn ta phát hiện trông cô vợ không được đẹp, nên đã cắt dây đai để tháo gỡ.

Tuy nhiên, lúc này cô Marie đã ngừng thở và dường như các mạch đều không còn đập. Hắn đã đi đón 3 đứa con và bảo 2 đứa trong số đó vào nhà vào gọi 911. Hắn nói với những đứa trẻ rằng mình có lệnh cấm không được vào nhà, nếu ở lại sẽ gặp rắc rối nên đã rời khỏi hiện trường.

Trói vợ rồi ngủ thiếp đi, chồng tỉnh dậy phát hiện vợ không đẹp mới vỡ lẽ ra vợ đã chết - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Nypost)

Các báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết, khi họ đến hiện trường vào 7 giờ tối thì cơ thể của Marie đã lạnh và gần như cứng đờ. "Sau khi kiểm tra sơ bộ, chúng tôi có thể kết luận cô ấy đã qua đời trong một khoảng thời gian".

Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt James và cáo buộc hắn ta vì tội giết người ở mức độ 1, có thể bị kết án tù chung thân và phạt 50 ngàn đô la Mỹ. Bên cạnh đó, hắn ta cũng bị buộc tội có hành vi bạo lực, có thể bị phạt 2 năm tù cùng mức phạt 2000 đô la Mỹ.

Ngoài ra, đại diện luật sư cho biết, nếu như James muốn được bảo lãnh, hắn ta phải nộp phạt 750 ngàn đô la Mỹ mới được tại ngoại.

Trước đó, James Brinker đã từng có 4 tiền án tiền sự liên quan đến giữ người trái phép và sử dụng ma túy,

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại