Triều Tiên thanh minh việc rút quân khỏi Uganda không vì sức ép của Mỹ

Triều Tiên ngày 19/6 tuyên bố nước này đã rút quân lính khỏi Uganda vì hợp đồng với quốc gia này đã kết thúc, chứ không phải là do sức ép của Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ: 

"Về việc hợp tác giữa Triều Tiên và Uganda, nó đã bắt đầu theo đề nghị của Chính phủ Uganda từ trước đó rất lâu và Triều Tiên đã cung cấp sự giúp đỡ đáng kể cho Uganda. Vì một hợp đồng liên quan đã hết hiệu lực, các nhân viên Triều Tiên hiện đang rút khỏi Uganda theo một thỏa thuận giữa hai nước."

Tuần trước, giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết Uganda đã yêu cầu Triều Tiên rút các cố vấn an ninh và nhân viên huấn luyện của mình khỏi quốc gia châu Phi này. 

Cụ thể, khoảng 60 binh sỹ và quan chức an ninh quốc gia Triều Tiên đã được yêu cầu rời khỏi Uganda, sau khi người đứng đầu Cơ quan tình báo quân đội Uganda Charles Bakahumura có cuộc hội đàm tại Seoul với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hwang Rok.

Động thái trên của Uganda nhằm tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các lệnh trừng phạt Triều Tiên liên quan đến các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Uganda cũng đã công bố ngừng hợp tác quân sự với Triều Tiên với lý do Bình Nhưỡng tiếp tục phổ biến hạt nhân. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Uganda Sam Kutesa nêu rõ nước này dừng hợp tác với Triều Tiên vì Bình Nhưỡng không tôn trọng các nghị quyết của Liên Hợp quốc. 

Ông Kutesa cũng nhấn mạnh chính sách của Uganda là không ủng hộ phổ biến hạt nhân, chỉ ủng hộ sản xuất năng lượng hạt nhân phục vụ các mục đích hòa bình như y tế và đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Theo các báo cáo của Liên Hợp quốc, Uganda đã duy trì hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng, trong đó một số cảnh sát và quân nhân Triều Tiên được cho là đã sang Uganda huấn luyện quân sự, đồng thời Triều Tiên cũng huấn luyện cảnh sát Uganda sử dụng AK47 và súng lục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại