Triều Tiên sẽ tử hình thủ môn U16 vì bán độ?

Đoàn Dự |

Nếu thủ môn của U16 Triều Tiên bán độ thật thì khả năng bị tử hình là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tờ Daily Stars đưa tin, pháp luật Triều Tiên rất nghiêm khắc với các tội phản bội, làm xấu hình ảnh đất nước. Nếu một cầu thủ bán độ, có thể phải nhận mức án từ 20 năm tù giam tới… tử hình.

Trở lại câu chuyện của thủ môn U16 Triều Tiên, tài năng trẻ này đã để lại nhiều nghi vấn trong trận đấu với U16 Uzbekistan tại VCK U16 châu Á cách đây ít ngày.

Trận này, U16 Triều Tiên đã để thua 1-3, trong đó nhiều bàn thắng được cho là không thật sự hợp lý, xuất phát từ những lỗi hoặc ngớ ngẩn, hoặc thiếu nỗ lực của thủ môn Triều Tiên.

U16 Triều Tiên 1-3 U16 Uzbekistan

Chính vì thế, hiện dư luận đang đưa ra 2 giả thuyết: Hoặc thủ môn U16 Triều Tiên bán độ, hoặc đội này cố tình để thua U16 Uzbekistan, hòng không phải rơi vào nhánh có sự xuất hiện của U16 Nhật Bản, một tập thể rất mạnh.

Vào lúc 17h30 chiều mai, 26/9 theo giờ Việt Nam, U16 Triều Tiên sẽ đụng độ với U16 Oman. Còn lúc 21h30 tối nay, 25/9, U16 Nhật Bản đụng độ U16 United Arab Emirates.

Theo phân nhánh này, nếu U16 Triều Tiên thắng trận sẽ đụng độ U16 Iran, đội vừa thắng U16 Việt Nam 0-5. Rất có thể thủ môn của U16 Triều Tiên sẽ không bị án phạt nào, vì giả thuyết bán độ rất khó xảy ra, đặc biệt tại đất nước có pháp luật hà khắc như vậy.

Bóng đá trẻ vốn đầy những bất ngờ, do tâm lý và kinh nghiệm thi đấu còn yếu kém. Mà thực tế, trận thua đó rõ ràng khiến con đường phía trước thuận lợi hơn cho U16 Triều Tiên nên ngay cả khi cố tình thì giả thuyết để tránh Nhật Bản tỏ ra hợp lý hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại