Triều Tiên rợp trời pháo hoa mừng phóng tên lửa thành công

Sầm Hoa |

Pháo hoa rực sáng trên tháp Juche, thủ đô Bình Nhưỡng khi Triều Tiên ăn mừng thành công của vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Sớm hôm 4/7, Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công một ICBM mới. Theo Đài Truyền hình Triều Tiên, tên lửa có tên gọi là Hwasong-14 đạt độ cao 2.802km và bay được 933km, bắn trúng mục tiêu sau hành trình 39 phút. Quả tên lửa này được cho là có 2 tầng, có tầm bắn ít nhất 5.600km, và do đó có khả năng bay tới bang Alaska của Mỹ.

Triều Tiên bắn pháo hoa mừng phóng tên lửa thành công

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gọi Hwasong-14 là một món quà dành cho Mỹ nhân ngày Quốc khánh.

Phản ứng trước động thái trên, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo quy mô lớn và phóng một loạt tên lửa Hyunmoo-2, ATACMS ra vùng biển phía Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện đang có mặt tại Đức để tham dự Hội nghị G20, cũng cảnh báo Triều Tiên sẽ phải chịu "hậu quả về hành vi rất xấu của họ".

Tuy nhiên, bất chấp mọi sự răn đe, Triều Tiên vẫn tổ chức ăn mừng hoành tráng. Hàng ngàn người dân đã tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành vào tối 6/7 để nhảy múa và xem bắn pháo hoa.

Triều Tiên bắn pháo hoa mừng phóng tên lửa thành công

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại