Triều Tiên phàn nàn ngân sách quốc phòng của Mỹ

Vĩnh Thụy |

Ngày 4.10, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - lên án khoản chi quân sự mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bằng chứng Mỹ muốn thống trị thế giới, cáo buộc Mỹ theo đuổi những chiến lược hung hăng.

Tờ báo nói mức chi quân sự lớn trong năm tài khóa 2018 của Mỹ (700 tỉ USD, tăng gần 100 tỉ USD so với năm trước) cùng việc lập một căn cứ quân sự mới ở Israel để Mỹ đóng quân thường xuyên, đều nằm trong tham vọng thâu tóm thế giới dưới vỏ bọc quân Mỹ gìn giữ hòa bình. Tờ báo viết: “Thật vô nghĩa khi những kẻ hiếu chiến nói về việc gìn giữ hòa bình”.

Theo Newsweek, giới truyền thông nhà nước Triều Tiên thường công kích các quan điểm của Mỹ liên quan bán đảo Triều Tiên, nơi mà Mỹ đang phản đối Bình Nhưỡng đòi quyền sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng bài báo là một "cú móc" hiếm vào chủ trương đối ngoại của Mỹ về Trung Đông.

Rodong Sinmun nói rằng hôm 2.10, Mỹ mở căn cứ quân sự thường trực đầu tiên trên lãnh thổ “nhà nước đế quốc Israel làm tăng mối quan ngại lớn lao trong cộng đồng thế giới”.

Trang Diplomat nói rằng từ lâu Triều Tiên tích cực ủng hộ các lực lượng Ả Rập chống phá Israel. Nhà lập quốc Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) đã cử phi công và nhân lực hỗ trợ quân đội Ai Cập chiến đấu với Israel trong cuộc Chiến tranh Yom Kippur năm 1973.

Và trong những năm 1980, Triều Tiên cung cấp vũ khí cho các nước Ả Rập khuynh tả và các tổ chức vũ trang thân Palestine. Hoặc năm 1988, Bình Nhưỡng tuyên bố ủng hộ nhà nước Palestine độc lập, mặc cho Israel đòi chủ quyền.

Mỹ cũng cáo buộc Triều Tiên giúp Iran và Syria phát triển chương trình hạt nhân, nhưng 2 nước này phủ nhận. Trong bài diễn văn liên bang 2002, Tổng thống Mỹ George Bush xếp Triều Tiên, Iran và Iraq thời Tổng thống Saddam Hussein vào “Trục quỷ dữ”. Sau này, Syria và Libya thời Đại tá Muammar Gaddafi cũng bị Mỹ xếp vào trục này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại