Triều Tiên phản đối lệnh trừng phạt, dọa khiến Mỹ "đau đớn tột cùng"

Hà Liên |

Triều Tiên ngày 12.9 lên tiếng phản đối nghị quyết trừng phạt mới nhất, cứng rắn nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nước này và cảnh báo Mỹ sẽ sớm phải đối diện với "nỗi đau đớn tột cùng" chưa từng trải qua.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae Song phát biểu tại hội nghị về Giải trừ quân bị tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ rằng "các biện pháp sắp tới" của Bình Nhưỡng "sẽ khiến Mỹ phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng" chưa từng trải qua.

"Tôi hi vọng Bình Nhưỡng sẽ nghe thấy rõ ràng thông điệp và sẽ chọn một con đường khác", Đại sứ Mỹ về vấn đề giải trừ quân bị Robert Woods phát biểu tại Geneva.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11.9 nhất trí tăng cường trừng phạt Triều Tiên về vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này. Đây là lệnh trừng phạt thứ 9 về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên được hội đồng gồm 15 thành viên thông qua kể từ năm 2006. Trước phiên bỏ phiếu ngày 11.9, Mỹ đã sửa đổi dự thảo ban đầu để giành được sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga.

Lệnh trừng phạt mới gồm nhiều biện pháp trong đó có nội dung hạn chế nguồn cung dầu thô và các chế phẩm từ dầu cho Triều Tiên. Một đài truyền hình Mỹ ngày 12.9 đưa tin giá dầu ở miền Triều Tiên đang tăng mạnh trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới.

Trước vụ thử hạt nhân ngày 3.9, giá xăng được bán với giá 13.000 won Triều Tiên một lít (tương đương 136 USD). "Tại Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong, giá xăng hiện bán ra ở mức 17.000 won/lít và dầu diesel là 13.000 won", một nguồn tin cho biết.

Nguồn tin ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc cho biết giá dầu của Triều Tiên đã tăng cao hơn của Trung Quốc, theo hãng tin Yonhap.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại