Triều Tiên không chống đỡ nổi trừng phạt quá 1 năm?

Phạm Nghĩa |

Một cựu quan chức Triều Tiên đào tẩu sang Mỹ cho biết Bình Nhưỡng đang vất vả chống lại lệnh trừng phạt quốc tế và “có thể chỉ tồn tại được khoảng 1 năm nữa”.

Đó là ý kiến của cựu quan chức Triều Tiên Ri Jong-ho trong lần xuất hiện công khai đầu tiên tại Mỹ.

"Các biện pháp trừng phạt mà Nhà Trắng áp đặt lên Triều Tiên đang ở một cấp độ lịch sử. Chưa bao giờ nước này phải đối mặt với lệnh trừng phạt nặng nề như vậy. Tôi không biết liệu Triều Tiên có sống sót được qua 1 năm với các biện pháp trừng phạt này hay không" - ông Ri nói tại một sự kiện của tổ chức Hiệp hội châu Á tại TP New York – Mỹ hôm 16-10.

Ông Ri cho rằng hành vi khiêu khích của Triều Tiên xuất phát từ mong muốn mở ra các kênh đối thoại với Mỹ. Ông Ri nói thêm một trong những ưu tiên của Bình Nhưỡng là cắt đứt quan hệ giữa Washington và Seoul.

"Hiện tại, lãnh đạo Triều Tiên đã triển khai tên lửa nhằm vào Mỹ như một cách khiêu khích. Nhưng họ rất muốn thiết lập quan hệ với Mỹ. Lãnh đạo Triều Tiên muốn duy trì quyền lực trong một thời gian dài. Ông ấy (Kim Jong-un) tin rằng mình phải duy trì quan hệ hữu nghị với Mỹ để làm được điều đó. Họ không muốn Hàn Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán. Họ chỉ muốn đàm phán 2 chiều. Điều mà lãnh đạo Triều Tiên muốn là làm thế nào để hâm nóng mối quan hệ với Mỹ" - ông Ri bình luận.

Cũng theo cựu quan chức này, quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi vụ ông Kim Jong-un thanh trừng người dượng Jang Song-thaek và một số quan chức thân Bắc Kinh khác. Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn thăm Seoul trước Bắc Kinh nhân chuyến đi đầu tiên đến bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng lại càng tức giận.

"Bây giờ, Trung Quốc tạm ngừng giao dịch thương mại với Triều Tiên, điều chưa từng xảy ra trước đây. Nó là một điểm rất tồi tệ trong mối quan hệ giữa 2 nước" – ông Ri cho biết.

Ông Ri từng điều hành mạng lưới doanh nghiệp quốc tế phụ trách chuyển tiền mặt về Bình Nhưỡng trước khi đến Mỹ hồi năm ngoái.

Khi còn ở TP Đại Liên, ông Ri là người đứng đầu Công ty Thương mại Korea Daehung, do Văn phòng 39 - một tổ chức bí mật nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của gia đình ông Kim Jong-un - quản lý.

Hồi tháng 7, ông Ri tiết lộ với báo The Washington Post về một số chiến thuật trốn tránh lệnh trừng phạt của Bình Nhưỡng, chẳng hạn những quan chức Triều Tiên hoạt động ở Trung Quốc như ông Ri sẽ mang các túi đựng hàng triệu USD tiền mặt giao cho thuyền trưởng các tàu Triều Tiên quay lại cảng nhà, hoặc thay đổi tên của các công ty Triều Tiên bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại