Triều Tiên gửi thư ngỏ cảnh báo Australia về "tính toán sai lầm"

Văn Việt |

Triều Tiên gửi thư ngỏ tới nghị viện Australia, cảnh báo nước này cần cảnh giác trước động thái của Mỹ.

"Nếu Trump nghĩ rằng ông ta có thể đem Triều Tiên, một quốc gia hạt nhân, quỳ gối thông qua đe dọa chiến tranh hạt nhân, đó sẽ là một tính toán sai lầm và thiếu hiểu biết", Reuters hôm nay dẫn bản sao của bức thư do Triều Tiên gửi, được Bộ Ngoại giao Australia công bố.

Bức thư đề ngày gửi là 28/9, từ Đại sứ quán Triều Tiên tại Jakarta, Indonesia tới Đại sứ quán Australia và các nước khác, song không nêu tên cụ thể.

"Trump đã đe dọa hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên... đó là hành động cực đoan, có thể dẫn tới sự hủy diệt toàn thế giới", thư viết. Triều Tiên kêu gọi "các quốc gia yêu chuộng độc lập, hòa bình và công lý" cần giữ cảnh giác với những "động thái liều lĩnh" của chính quyền Trump, có thể dẫn thế giới tới thảm họa hạt nhân.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết bức thư là hình thức giao tiếp "chưa có tiền lệ" từ Triều Tiên. "Đây không phải cách họ thường dùng để gửi các thông điệp toàn cầu. Chiến lược tập thể với việc gây sức ép ngoại giao và kinh tế tối đa lên Triều Tiên đang cho thấy hiệu quả", bà Bishop nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại