Triều Tiên giục Mỹ đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự chân thành

Ngọc Vân |

Triều Tiên thúc giục Mỹ có hành động chân thành trước cam kết của Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng bài bình luận ngay trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra tuyên bố chung, trong đó cam kết chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

"Ngờ vực chiến thắng vĩ đại của đường lối chính sách kép của chúng tôi (phát triển kinh tế - quân sự) và các biện pháp được công bố sau kỳ họp toàn thể của đảng cầm quyền hồi tháng Tư, Mỹ vẫn đang thực hiện các biện pháp trừng phạt và gây áp lực" - KCNA viết.

Bản tin của KCNA đề cập đến thông báo của Triều Tiên hồi đầu tuần rằng nước này sẽ ngừng thử tên lửa và không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi phải đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân. Đây là bước đi cụ thể đầu tiên của Triều Tiên phù hợp với cam kết phi hạt nhân hóa.

"Như đã biết, chúng tôi long trọng tuyên bố trong phiên họp toàn thể tháng Tư rằng chúng tôi sẽ nỗ lực đóng góp cho nguyện vọng chung của nhân loại vì một thế giới không vũ khí hạt nhân" - Triều Tiên tuyên bố.

Bất chấp hành động này, Mỹ vẫn tiếp tục nói về các biện pháp trừng phạt và gây sức ép với Triều Tiên - bài xã luận của KNCA có đoạn. "Mỹ cần đọc kỹ càng ý nghĩa sâu sắc của các biện pháp mang tính quyết định của chúng tôi, và suy nghĩ sâu xa về thể diện và triển vọng của một quốc gia".

"Tiếng nói của thế giới là Mỹ không nên bỏ lỡ cơ hội này và thể hiện những hành động chân thành hướng đến việc cải thiện tình trạng an ninh sau khi Triều Tiên có quyết định lịch sử chưa có tiền lệ" - bài xã luận viết tiếp.

Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in ra tuyên bố chung lịch sử, không cho phép có hành động thù địch và mở ra một kỷ nguyên hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày 27.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều. "Sau một năm nguy hiểm của các vụ thử tên lửa và hạt nhân, một cuộc gặp lịch sử giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đang diễn ra. Những điều tốt đẹp đang diễn ra, nhưng chỉ thời gian sẽ nói lên tất cả" - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại