Triều Tiên dọa "xóa sổ" lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc

Minh Thu |

Hôm nay (17/1), Triều Tiên lên tiếng đe dọa tấn công xóa sổ một đơn vị đặc nhiệm của Hàn Quốc trước mối nghi lực lượng này đảm nhận trọng trách ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un nếu không may xảy ra chiến tranh giữa hai nước.

Yonhap đưa tin trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay trong kế hoạch chính sách năm 2017, quốc gia này sẽ đưa một lữ đoàn đặc nhiệm vào hoạt động trước 2 năm so với kế hoạch. 

Lữ đoàn này được thành lập nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ lực lượng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 

Ngoài ra, đơn vị này còn chịu trách nhiệm ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un nếu như không may Hàn Quốc và Triều Tiên xảy ra chiến tranh.

Theo tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên, tuyên bố của phía Hàn Quốc được xem là lời tuyên chiến với Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng khẳng định sẵn sàng đối phó trước mọi hành động khiêu khích của Hàn Quốc.

"Đơn vị đặc nhiệm của Hàn Quốc sẽ là mục tiêu tấn công đầu tiên của quân đội Triều Tiên nếu như lực lượng này nhắm vào nhà lãnh đạo Kim Jong-un", tờ Rodong Sinmun viết.

Cũng theo tờ Rodong Sinmun, trong thời điểm hiện tại, bất cứ một va chạm nhỏ nào cũng sẽ làm bùng nổ chiến tranh bởi bán đảo Triều Tiên đang phải chứng kiến những căng thẳng quân sự ngày càng gia tăng.

Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đang bước vào giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Bình Nhưỡng cũng đang tìm cách phát triển tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Ông Kim còn khẳng định Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực quân sự để phòng vệ và các cuộc tấn công phủ đầu sẽ tập trung vào lực lượng hạt nhân nếu như Seoul và Washington không dừng tổ chức các cuộc tập trận thường niên. Bởi theo Bình Nhưỡng, các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch xâm lược Triều Tiên.

Giới chuyên gia cho rằng khả năng Triều Tiên sẽ có hành động khiêu khích quân sự trong tháng Ba nhằm phản đối cuộc tập trận sắp tới giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại