Triều Tiên đề cao nguyên tắc 'quốc gia trước tiên'

Lê Ánh (TTXVN) |

Truyền thông Triều Tiên kêu gọi người dân cả nước đoàn kết ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo đuổi chính sách "quốc gia trước tiên" trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên với Mỹ vẫn đang bế tắc.

Trang nhất báo Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 26/11 đăng tải bài viết có nội dung miêu tả tình hình tại quốc gia Đông Bắc Á "chưa hoàn toàn bình yên". Tuy nhiên, với chính sách "quốc gia trước tiên" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nên đất nước vẫn tiến lên phía trước, vượt qua "những khó khăn chưa từng có".

Báo Rodong Simun cũng kêu gọi người dân chống lại "ảnh hưởng của lối sống tư bản" với lời thúc giục tất cả đề cao cảnh giác với hoạt động của các lực lượng chống phá và ngăn chặn những động thái chống đối nhà nước dù là nhỏ nhất.

Cụm từ "chính sách quốc gia trước tiên" lần đầu tiên được nhắc tới trên truyền thông nhà nước Triều Tiên từ năm ngoái, nhưng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trong vài tháng qua và trở thành cụm từ chính thể hiện sự đoàn kết nội bộ trong khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa nước này và Mỹ đang rơi vào bế tắc.

Giới quan sát quốc tế cho rằng Triều Tiên đang thể hiện một chiến dịch tuyên truyền theo hướng ngày càng bảo thủ khi các cuộc đàm phán với Mỹ không đạt tiến triển trong những tháng vừa qua.

Sau khi đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa Bán đảo triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều hồi tháng 6 tại Singapore, tới nay, hai bên vẫn chưa thể đạt được bước tiến nào đáng kể trong quá trình đàm phán triển khai thỏa thuận.

Trong khi Washington đòi hỏi Bình Nhưỡng tiếp tục thực hiện thêm những biện pháp phi hạt nhân hóa thì Triều Tiên lại muốn Washington có biện pháp hồi đáp kịp thời trước những nỗ lực đã thực hiện trong thời gian qua trong đó có cả việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân quan trọng.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại