Triều Tiên đã nằm trong tầm tác chiến tàu sân bay Mỹ

Ngọc Như |

Tàu sân bay USS Carl Vinson của hải quân Mỹ cuối cùng đã vào vị trí có thể vươn tầm tấn công Triều Tiên sau nhiều tuần với hành tung mập mờ.

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân lực của Hạ viện Mỹ ngày 26-4, Đô đốc Harry Harris - Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương cho biết trong thời điểm mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên gia tăng, đội tàu tấn công do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu đang có mặt tại biển Philippines, gần phía Đông Okinawa, Nhật Bản.

Đô đốc Harry Harris nhấn mạnh USS Carl Vinson cùng hai tàu khu trục và một tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường hiện ở trong phạm vi có thể vươn tầm bắn tới Triều Tiên.

"Trong vài ngày tới, đội tàu USS Carl Vinson sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc" - ông Harris nói thêm.

Ngoài ra, tại buổi điều trần, vị tướng bốn sao này cũng thẳng thắn thừa nhận chính ông là người đưa ra quyết định đưa USS Carl Vinson rời khỏi Singapore và hủy chuyến thăm cập cảng Úc của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này.

Đô đốc Harris cũng ra lệnh để tàu sân bay USS Carl Vinson di chuyển theo hướng Bắc. Ông cũng đã nhận trách nhiệm về việc thất bại trong liên lạc chưa thỏa đáng với truyền thông dẫn đến những thông tin không rõ ràng về tàu sân bay USS Carl Vinson, theo CNBC.

Trong khi nhấn mạnh mối đe dọa Triều Tiên đang ở mức báo động, ông Harris bày tỏ lo ngại về kho vũ khí của quân đội Mỹ nhìn chung đang thấp hơn so với kỳ vọng.

Đặc biệt, ông nói quân đội Mỹ đang cạn dần các loại đạn dược cần thiết như bom nhỏ và các vũ khí tác chiến phòng không được sử dụng trên các chiến đấu cơ.

"Đây không phải là loại vũ khí thú vị. Nhưng chúng đóng vai trò quan trọng không chỉ nhằm đối phó Triều Tiên mà còn trong các cuộc chiến ở Trung Đông" - ông Harris nói.

Ông cũng lo ngại số lượng hạm đội tàu ngầm tấn công của quân đội Mỹ đang rất ít và cần phải đóng thêm nhiều tàu chiến nữa để tăng cường khả năng răn đe của hải quân Mỹ. Ông nói hải quân Mỹ chỉ đáp ứng được 50% số lượng tàu ngầm tấn công theo như yêu cầu của ông, theo CNBC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại