Triều Tiên bị "cướp ngân hàng"

P.Nghĩa |

Một toán cướp chưa xác định đột nhập vào chi nhánh ngân hàng Shinam của Ngân hàng Trung ương Triều Tiên ở TP Cheongjin, tỉnh Bắc Hamgyong hôm 4-4.

Thông tin trên do nguồn tin đến từ tỉnh Bắc Hamgyong, gần biên giới Trung Quốc, tiết lộ hôm 28-4 và được truyền thông Hàn Quốc đăng tải ngày 30-4.

Theo nguồn tin, những tên cướp đột nhập cửa chính ngân hàng, lấy đi một số lượng tiền mặt. Cảnh sát địa phương đặt giả thuyết có người bên trong ngân hàng làm nội gián.

Chi nhánh Shinam tại TP Cheongjin tạm thời bị đóng cửa để phục vụ điều tra. Sau sự cố này, các chi nhánh khác của Ngân hàng Trung ương Triều Tiên được tăng cường nhân viên an ninh.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết nếu thông tin trên chính xác thì đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên được ghi nhận ở Triều Tiên. Trong đó, chi nhánh Shinam theo thống kê là chi nhánh phục vụ nhiều khách hàng hơn các chi nhánh còn lại do chuyên về lĩnh vực môi giới.

"Vì là lần đầu tiên xảy ra cướp ngân hàng kể từ khi nước Triều Tiên được thành lập nên nhiều người tỏ ra hoang mang" - Yonhap trích lời nguồn tin.

Nguồn tin nói rằng chi nhánh này nằm gần nhà hát Dorip, được bảo vệ 24/24. Tuy nhiên, lúc vụ cướp xảy ra, không có nhân viên an ninh nào tại chốt trực. Cũng theo Yonhap, tổng cộng 70 triệu won tiền Triều Tiên đã bị đánh cắp.

Các chi nhánh Ngân hàng Trung ương Triều Tiên đang trong giai đoạn huy động vốn để tích trữ tiền mặt nhằm chuẩn bị cho kỳ Đại hội Đảng Lao động cầm quyền lần thứ VII dự kiến tổ chức vào ngày 6-5 tới.

Mỹ quyết triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga, Nhà Trắng khẳng định các cuộc đàm phán về việc thiết lập Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sẽ được tiếp tục.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest hôm 29-4 cho hay: "Các cuộc thảo luận này đang diễn ra. THAAD nhằm vào mối đe dọa từ Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc hay Nga".

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng chỉ trích ý định triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, các nhà ngoại giao Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang thảo luận một dự thảo kêu gọi thực thi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào Triều Tiên trên toàn cầu, sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp phóng các tên lửa tầm trung (dù thất bại).

Theo dự thảo này, tất cả thành viên Liên Hiệp Quốc có hạn chót là ngày 31-5 để báo cáo "những biện pháp cụ thể" đã tiến hành nhằm thực thi nghị quyết trừng phạt.

Cả Mỹ và Trung Quốc thể hiện quan điểm ủng hộ bản dự thảo. Tuy nhiên, việc công bố văn kiện bị hoãn lại do Nga yêu cầu thêm thời gian để xem xét một số điều khoản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại