Trẻ em Thái Lan làm quen với vũ khí quốc phòng trong ngày Thiếu nhi

Phan Hoàng |

Trẻ em tại Thái Lan vào ngày lễ Thiếu nhi đã được tham quan và làm quen với nhiều mẫu vũ khí quân sự của nước này.

Theo RT, vào ngày lễ thiếu nhi ở Thái Lan, trẻ em sẽ được vào vui chơi trong khu trưng bày các loại vũ khí hạng nặng và xe bọc thép tại các sự kiện triển lãm vũ khí, hàng không diễn ra trong ngày.

Tuy nhiên cũng có một số phản ứng trái chiều về sáng kiến này, cho rằng để trẻ em tiếp cận vũ khí quân đội là chưa thích hợp.

Trẻ em Thái Lan làm quen với vũ khí quốc phòng trong ngày Thiếu nhi

Trong video được RT đăng tải tại căn cứ sư đoàn 2 quân đội hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok, trẻ em trong ngày lễ Thiếu nhi được phép vào vui chơi bên cạnh các mẫu vũ khí trưng bày và nhiều loại thiết bị quân sự khác.

Các binh sĩ Thái Lan cũng tham gia để giúp các em bé thấy được các loại vũ khí hoạt động như thế nào.

Ngày Thiếu nhi tại Thái Lan, hay còn gọi là Wan Dek, được tổ chức vào ngày thứ bảy thứ 2 của tháng Giêng hàng năm. 

Trong ngày này, ngoài các khu vui chơi trẻ em, các triển lãm quân sự trưng bày vũ khí và nhiều tiết mục biểu diễn tiêm kích nhào lộn sẽ được tổ chức cho các gia đình đưa con em tới tham quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại