Trâu chọi số 18 phản ứng rất mạnh với hai màu nhưng chủ trâu không báo cáo

T.Công |

Một chủ trâu tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho hay, trâu số 18 hung hăng bất thường nhưng không hiểu sao vẫn được thi đấu.

Ông Hoàng Anh Tuấn (Chánh văn phòng UBND quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) thông tin trên báo Zing.vn, ông được biết trâu chọi số 18 của ông Đinh Xuân Hướng (47 tuổi, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) thường phản ứng rất mạnh khi gặp hai màu đỏ và vàng.

Thế nhưng, điều này đã không được chủ trâu báo cáo lên ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 và nhà chức trách.

Anh H.V.N (một người đam mê trâu chọi ở phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) kể trên báo Tiền phong, trâu của ông Hướng bắt đầu có biểu hiện lạ trước thời điểm thi đấu ít ngày. Lúc luyện cờ, thấy màu sắc đỏ vàng thì "ông trâu" này nổi điên lên.

"Mọi người cứ chắc mẩm dấu hiệu ấy là điềm báo trâu 18 sẽ vô địch chứ không ai nghĩ là điềm xấu", tờ Tiền phong thuật lại lời anh N.

Theo tờ Người lao động, một chủ trâu tại phường Ngọc Xuyên bày tỏ sự thắc mắc dù trâu số 18 không làm lễ ở đình và có biểu hiện hung hăng bất thường nhưng không hiểu sao vẫn được thi đấu. Người này cho hay, trâu chọi không có lỗi, lễ hội không có lỗi mà lỗi ở đây là do "việc tổ chức".

Ông Hoàng Xuân Hiếu (Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn) khẳng định với báo giới trong nước, nếu ban tổ chức lễ hội biết những dấu hiệu bất thường của trâu số 18 thì sẽ loại ngay trâu này khỏi hội thi. 

Trâu chọi số 18 phản ứng rất mạnh với hai màu nhưng chủ trâu không báo cáo - Ảnh 1.

Một cặp đấu tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Trong một diễn biến khác, tờ Gia đình & Xã hội dẫn lời Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Hiếu cho hay, phía ban tổ chức lễ hội đã mua bảo hiểm mức 520.000 đồng với mỗi chủ trâu. Mức chi trả bồi thường cao nhất là 40 triệu đồng.

Với trường hợp của nạn nhân Hướng, cơ quan bảo hiểm đã tạm ứng trước 15 triệu đồng và sẽ hoàn tất chi trả trong khoảng 2 ngày tới.

Nguồn trên cũng thông tin, mẫu vật phẩm của trâu số 18 đã được gửi lên đơn vị chức năng của Bộ Công an theo đề nghị của Bộ để làm các xét nghiệm, dự kiến cuối tuần này có kết quả.

Sáng 1/7, 32 con trâu chia 16 cặp đấu vòng loại ở lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.

Đến cặp thứ 14, trâu số 18 của ông Đinh Xuân Hướng đấu với trâu mang số 23 thì xảy ra sự cố ông Hướng bị chính trâu của mình húc tử vong thương tâm.

Hiện còn 2 cặp trâu chưa thi đấu, phía ban tổ chức lễ hội sẽ tiến hành cho bốc thăm để chọn trâu vào chung kết. Đồ Sơn mong muốn được tiếp tục tổ chức chung kết hội thi chọi trâu, tuy nhiên, điều này chưa được chấp thuận.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại