Tranh thủ Nigeria lạm phát phi mã, Trung Quốc "tuồn" sang hàng tấn gạo rởm để kiếm lời?

Linh Nguyễn |

Theo AFP, 102 bao gạo giả, mỗi bao nặng 25kg đã được hải quan Nigeria thu giữ. Số gạo này bị nghi có nguồn gốc Trung Quốc, tìm đường vào Nigeria khi lạm phát nước này tăng phi mã.

Một nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển 102 bao gạo làm từ nhựa. Chính quyền Nigeria phát cảnh báo người dân về nguy cơ tổn hại đến sức khỏe khi ăn loại gạo này.

Tại Nigeria, gạo là nguồn lương thực chủ yếu. Lạm phát phi mã khiến giá cả mặt hàng này tăng rất cao, nhất là vào thời điểm trước thềm Giáng sinh và Năm mới, khi người dân có nhu cầu mua nhiều gạo.

Lực lượng hải quan địa phương nghi ngờ rằng số gạo trên được nhập lậu hoặc vận chuyển trái phép từ Trung Quốc qua cảng Lagos. Mặc dù chưa có cơ sở chứng minh giả thuyết trên, nhưng theo BBC, loại gạo nhựa tương tự từng bị phát giác tại Trung Quốc hồi năm ngoái.

Các bao gạo chỉ có tên "Gạo Cà chua Tốt nhất", không đề thông tin khác như ngày sản xuất.

Tranh thủ Nigeria lạm phát phi mã, Trung Quốc tuồn sang hàng tấn gạo rởm để kiếm lời? - Ảnh 1.

Loại gạo nhựa này nhìn rất chân thực, khó phân biệt khi chưa nấu lên. Ảnh: BBC

Phóng viên BBC tại Lagos đã trực tiếp quan sát và nấu thử số gạo giả trên. Ông cho biết, nhà sản xuất đã làm giả gạo thật rất chỉn chu. Cảm giác khi cầm trên tay không khác gì cầm nắm gạo thật.

Khi đưa lên mũi ngửi, số gạo này phảng phất mùi hóa chất. Phía hải quan Nigeria cho hay, họ đã nấu thử gạo này như nấu cơm bình thường, và kết quả thu được là hỗn hợp bết dính một cách khác thường.

"Có Chúa mới biết được nếu ăn phải loại gạo này thì sẽ bị làm sao", một sĩ quan nói.

Hiện tại, mẫu gạo giả đã được chuyển tới Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Quốc gia để giám định các thành phần hóa học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại