Trăng mật trên... Mặt Trăng chỉ với 10.000 đô: Chuyện thật hay đùa?

Cẩm Mai |

Trong vòng 10 năm nữa, đi du lịch trên Mặt Trăng không còn là chuyện viễn tưởng. Các cặp đôi mới cưới có thể đi nghỉ tuần trăng mật trên đó.

Công ty khám phá vũ trụ Moon Express đang hợp tác với NASA và muốn bắt tay với CEO Elon Musk của công ty vũ trụ SpaceX để đưa con người lên Mặt Trăng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, ông Naveen Jain sáng lập ra công ty Moon Express, đã nói: Sẵn sàng hợp tác với CEO Elon Musk của công ty vũ trụ SpaceX.

Ông Naveen Jain nói: "Elon Musk sẽ chế tạo tên lửa, đặt dây cáp. Chúng tôi làm tàu thăm dò và những công việc cuối cùng".

Trăng mật trên... Mặt Trăng chỉ với 10.000 đô: Chuyện thật hay đùa? - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ của Moon Express sẽ được đưa lên Mặt Trăng vào năm 2017.

Công ty Moon Express hy vọng sẽ dùng vệ tinh để khai thác những vật liệu giống như nhóm kim loại platinum, kim loại quý hiếm trên Trái Đất, heli-3 và đá trên Mặt Trăng.

Nhưng bây giờ họ muốn chung tay đưa con người lên Mặt Trăng. Bạn có thể đi nghỉ trên Mặt Trăng vào năm 2026 với giá 10.000 USD – chi phí thấp hơn nhiều so với trước đây.

NASA thực hiện chuyến đổ bộ lên Mặt Trăng lần đầu tiên với chi phí 25 tỷ USD. Còn với ông Naveen thì chỉ mất 7 triệu USD nếu thực hiện trong năm sau.

Trăng mật trên... Mặt Trăng chỉ với 10.000 đô: Chuyện thật hay đùa? - Ảnh 2.

Ông Naveen Jain.

"Tôi dám chắc trong 10 năm tới, các đôi uyên ương có thể đi nghỉ tuần trăng mật trên Mặt Trăng", chính là lời khẳng định của nhà sáng lập Moon Express.

Trong tháng 11 và 12/2014, Moon Express đã thực hiện thử nghiệm thành công tàu đổ bộ lửa đốt và bay thử nghiệm lần đầu tiên.

Trăng mật trên... Mặt Trăng chỉ với 10.000 đô: Chuyện thật hay đùa? - Ảnh 3.

Moon Express thử nghiệm tàu đổ bộ lửa đốt.

Hồi tháng 8, công ty Moon Express có trụ sở ở Florida đã được chính phủ Mỹ cho phép đưa robot đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm sau.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ có động thái mở đường cho công ty tư nhân bay vượt quỹ đạo Trái Đất.

Trước công ty Moon Express, Hiệp hội Hàng không Liên bang Mỹ chưa từng có khung hoạt động hợp pháp cho các chuyến thám hiểm thương mại lên Mặt Trăng, sao Hỏa và các tiểu hành tinh. Đây thực sự là 1 bước tiến lớn.

Trăng mật trên... Mặt Trăng chỉ với 10.000 đô: Chuyện thật hay đùa? - Ảnh 4.

Mặt Trăng.

Tỷ phú Elon Musk là người sáng lập và là CEO công ty vũ trụ SpaceX dự định phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa vào năm 2018. Sứ mệnh đó đặt ra một loạt các vấn đề về bảo vệ cuộc sống bản địa trên hành tinh khác tránh nhiễm các vi khuẩn Trái Đất.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại