Trận thư hùng Việt Nam vs Hàn Quốc thêm một lần gặp trắc trở

Nara |

Trận đấu rất được chờ đợi đang liên tiếp phải hoãn lại vì nhiều lý do.

Theo kế hoạch, trận tranh Siêu cúp giữa 2 liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và Đông Á sẽ diễn ra vào ngày 26/3 tới. ĐT Việt Nam với tư cách ĐKVĐ AFF Cup dự kiến tiếp đón nhà vô địch Đông Á Hàn Quốc trên sân nhà Mỹ Đình.

Đây là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt chờ đón. Hàn Quốc từ lâu đã là thế lực trong làng bóng đá châu Á với nhiều ngôi sao như Son Heung-min hay Jo Hyeon-woo. Hơn nữa, HLV Park Hang-seo có cơ hội được thể hiện tài năng trước đội bóng quê hương.

Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức trận đấu đang liên tục xáo trộn. Vào tháng 3, U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Trong khi đó, Hàn Quốc sau thất bại tại Asian Cup 2019 muốn lấy lại nhuệ khí với các trận đấu gặp đối thủ từ Nam Mỹ như Colombia, Bolivia.

Trận thư hùng Việt Nam vs Hàn Quốc thêm một lần gặp trắc trở - Ảnh 1.

Trận đấu ban đầu dự tính thi đấu vào tháng 3/2019.

LĐBĐ Việt Nam đã gửi yêu cầu dời trận đấu đến tháng 6. Dù vậy, theo tờ Yonhap, tháng 6 vẫn không phải là thời điểm thích hợp.

LĐBĐ Đông Nam Á mới đây buộc phải đề nghị LĐBĐ Đông Á chuyển trận đấu đến ngày 8/8. Cho đến thời điểm này, ngày diễn ra trận đấu vẫn chưa được chốt lại.

Nếu tổ chức vào ngày 8/8, ĐT Hàn Quốc sẽ thiếu vắng nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu do lịch đấu không nằm trong lịch chung của FIFA. Đó cũng là thời điểm K-League đang diễn ra và không dễ để các CLB Hàn Quốc nhả người.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại