Trần Kiều Ân: Có tất cả nhưng không có tình yêu

Hoàng Linh |

Có một sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng cho đến nay, Trần Kiều Ân vẫn chưa tìm được nửa kia của mình.

Nữ hoàng phim thần tượng Đài Loan

Trần Kiều Ân bước chân vào showbiz vào năm 2001 với tư cách là người mẫu. Sau đó 1 năm, cô gái trẻ 23 tuổi mới bắt đầu xuất hiện với những vai nhỏ trong phim như Lavender, My MVP Valentine.

Được chú ý đến, Trần Kiều Ân được mời đóng vai chính trong Ngàn vàng tiểu thư, Yêu phải nàng thiên kim.

Cũng trong năm 2004, Trần Kiều Ân debut với vai trò ca sĩ thành viên của nhóm nhạc 7 Flowers. Sau 4 album và đạt được nhiều thành công, 7 Flowers đã chính thức tan rã vào năm 2010.

Trần Kiều Ân: Có tất cả nhưng không có tình yêu - Ảnh 1.

Khi chưa nổi tiếng với vai trò diễn viên, Trần Kiều Ân đã được biết đến nhiều với hình ảnh của một ca sĩ.

Cho đến năm 2005 khi tham gia bộ phim Hoàng tử Ếch, Trần Kiều Ân mới có thể vụt sáng thành một ngôi sao nổi tiếng thật sự.

Hoàng tử Ếch đạt rating cực khủng, đồng thời cũng đưa bộ đôi chính Trần Kiều Ân – Minh Đạo nổi tiếng khắp châu Á.

Và cho đến nay khi nhắc đến Trần Kiều Ân, người ta vẫn nhớ đến nàng Diệp Thiên Du của ngày nào.

Sau thành công của Hoàng tử Ếch, Trần Kiều Ân lại tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong mắt khán giả với Anh Dã 3+1.

Trần Kiều Ân cùng với Minh Đạo khi ấy trở thành cặp đôi được yêu thích nhất của Đài Loan.

Trần Kiều Ân: Có tất cả nhưng không có tình yêu - Ảnh 2.

Sự nghiệp của Trần Kiều Ân thăng hoa với Hoàng tử Ếch và Anh Dã 3+1.

Chưa dừng lại ở đó, Trần Kiều Ân lại tiếp tục chinh phục khán giả màn ảnh với vai cô nàng Trần Hân Di trong Đêm định mệnh (2008).

Thành công của bộ phim đã đẩy sự nghiệp của Trần Kiều Ân lên đến đỉnh cao, đồng thời lúc ấy cô cũng được mệnh danh là "Nữ hoàng phim thần tượng Đài Loan" vì những thành tích đã đạt được trong suốt 3 năm qua.

Tuy nhiên sau Đêm định mệnh, Trần Kiều Ân có tham gia một số phim khác nhưng đều không quá thành công. Cô quyết định chuyển hướng sang Trung Quốc Đại Lục.

Trần Kiều Ân: Có tất cả nhưng không có tình yêu - Ảnh 3.

Trần Kiều Ân trong Đêm định mệnh.

Tạo lập sự nghiệp ở Đại Lục, Trần Kiều Ân nhanh chóng gặt hái được những thành công đáng kể.

Xuất hiện trong Đẳng cấp quý cô cùng Trương Hàn, Trần Kiều Ân tạo được ấn tượng mạnh trong mắt khán giả.

Tham gia bộ phim Nữ nhân của vua, diễn xuất xuất sắc của cô đã lấn át hoàn toàn nữ chính Viên San San.

Năm 2013, Trần Kiều Ân tái hợp với Hoắc Kiến Hoa trong bộ phim Tiếu ngạo giang hồ.

Mặc dù bộ phim gây tranh cãi nhiều vì khác xa nguyên tác nhưng thật sự, chuyện tình của nàng Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung lại rất được khán giả yêu thích.

Trần Kiều Ân: Có tất cả nhưng không có tình yêu - Ảnh 4.

Chuyển hướng sang Đại Lục, Trần Kiều Ân nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công.

Hiện nay, Trần Kiều Ân vẫn nằm trong top những sao Đài Loan thành công nhất tại Đại Lục. Những bộ phim mà cô tham gia như Cẩm tú duyên, Vẫn cứ thích em hay mới đây là Từ bỏ em, giữ chặt em đều rất được khán giả hoan nghênh.

Bên cạnh những thành công đã đạt được bên mảng phim truyền hình, Trần Kiều Ân cũng "lấn sân" sang điện ảnh nhưng không được chú ý nhiều.

Có tất cả, ngoại trừ tình yêu

Xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng, được hàng tá đàn ông theo đuổi, dường như trong mắt mọi người, Trần Kiều Ân đã có tất cả.

Nhưng thực tế, dù Trần Kiều Ân có tất cả mọi thứ nhưng chỉ duy nhất một thứ mà cô không có, đó là tình yêu.

Ở tuổi 37, người đẹp nổi tiếng của xứ Đài vẫn cô đơn một mình dù dính hàng loạt tin đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Cổ Thiên Lạc, Minh Đạo, Nguyễn Kinh Thiên,...

Trần Kiều Ân cũng từng nói, cô chưa biết bản thân mình khi nào mới kết hôn, nhưng có lẽ sẽ muộn. Vì điều ấy nên cô đã quyết định đông lạnh trứng giống như Lâm Chí Linh, để đảm bảo sau này có thể sinh con thuận lợi.

Khi nhắc đến những mối tình của Trần Kiều Ân, người ta nhớ đến nhiều nhất vẫn là Hoắc Kiến Hoa. Có thể nói, Hoắc Kiến Hoa là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay Trần Kiều Ân công khai hẹn hò.

Trần Kiều Ân: Có tất cả nhưng không có tình yêu - Ảnh 5.

Chuyện tình đẹp của Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa từng khiến cho mọi người rất ngưỡng mộ.

Đóng chung trong bộ phim Ngàn vàng tiểu thư (2005), tình cảm giữa Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa đã nhanh chóng nhen nhóm.

Sau khi bị bắt gặp nhiều lần đi với nhau, cả Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa lúc ấy mới lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm. Nhưng không lâu sau, cặp "tiên đồng – ngọc nữ" đã chia tay khiến nhiều người nuối tiếc.

Đến năm 2013, Trần Kiều Ân và Hoắc Kiến Hoa tái hợp trong bộ phim Tiếu ngạo giang hồ. Những tin đồn xung quanh việc cả hai đã quay lại với nhau lại nổi lên.

Nhiều nguồn tin cho biết, Trần Kiều Ân thật sự đã quay lại với Hoắc Kiến Hoa, nhưng do tính cách khác biệt và sự phản đối của gia đình nên họ lại chia tay lần nữa.

Trần Kiều Ân: Có tất cả nhưng không có tình yêu - Ảnh 6.

Trong khi Hoắc Kiến Hoa đã kết hôn với Lâm Tâm Như cách đây 3 tháng thì Trần Kiều Ân vẫn cô đơn lẻ bóng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại