Trận đấu tồi tệ nhất World Cup 2018 và toan tính của HLV Park Hang-seo

Domino |

Tại World Cup 2018, chỉ có duy nhất 1 trận đấu kết thúc mà cả 2 đội không ghi nổi bàn thắng nào.

Trận hòa 0-0 ấy nhận vô vàn chỉ trích từ người hâm mộ. Một số CĐV còn miêu tả đó là trận đấu tồi tệ nhất World Cup và cảm thấy tiếc cho những khán giả cất công đến sân.

Vậy nhưng, một trong hai đội tuyển góp phần tạo nên cuộc đọ sức ấy lại chính là nhà vô địch Pháp. Cùng với Đan Mạch, Pháp đã chọn cách tiếp cận trận đấu rất thiếu tích cực.

Gà trống Gô-loa thay tới 6/11 vị trí đá chính và chơi một cách thong dong, cầm chừng, không để đối phương tấn công nhưng cũng chẳng cố gắng quá sức trong việc tìm bàn thắng.

Trận đấu tồi tệ nhất World Cup 2018 và toan tính của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Pháp và Đan Mạch đã có trận đấu khá "hòa nhã".

HLV Deschamp thắng thắn nói: "Đan Mạch chơi quá thiên về phòng ngự, họ hài lòng với tỉ số hòa. Chúng tôi chẳng việc gì phải mạo hiểm cả, bởi Pháp cũng hài lòng khi có 1 điểm và đứng đầu bảng".

U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Cả 2 đều chắc suất đi tiếp. Đội đầu bảng sẽ gặp đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở một trong ba bảng B, E, F. Đội nhì bảng thì chạm trán Malaysia ở vòng 1/8.

Do không phải lo đến chuyện gặp Hàn Quốc, cả U23 Việt Nam lẫn U23 Nhật Bản sẽ chẳng cần phải "sinh tử chiến". Mục tiêu lớn hơn bây giờ là bảo toàn lực lượng cho vòng tiếp theo.

Tất nhiên, HLV Park Hang-seo không cho phép học trò ra sân với thái độ thiếu nghiêm túc. Song ông chắc chắn sẽ dặn dò các tuyển thủ tỉnh táo, tránh thẻ phạt và chấn thương không đáng có.

Điều lệ của Asiad quy định mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa 20 người. Con số này ít hơn so với các giải bóng đá khác (thường cho phép đăng ký 23 cầu thủ). Số lượng nhân sự để thay thế và quay vòng rõ ràng ít hơn. Như thế, rủi ro cũng tăng lên.

Người Nhật có lẽ cũng đang thấm thía sự rủi ro của con số 20 kia. U23 Nhật Bản đăng ký 2 thủ môn và một người đang gặp chấn thương. Nếu chẳng may "người gác đền" còn lại là Obi Powell Obinna không thể thi đấu, mọi thứ sẽ rất tồi tệ.

Viễn cảnh một trận đấu với tốc độ vừa phải, không quá quyết liệt đang hiện ra. Nếu bạn là người chờ đợi một màn "đại chiến", hãy thông cảm cho HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phải tính đường dài, thay vì đặt cược lớn vào trận đấu không mang quá nhiều ý nghĩa.

Trận đấu tồi tệ nhất World Cup 2018 và toan tính của HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Park Hang-seo cho các trụ cột nghỉ ngơi.

Nếu không được nghỉ gần hết trận gặp Đan Mạch, chắc gì Mbappe đã thực hiện được những cú nước rút thần tốc xé toạc hàng thủ Argentina.

Tương tự, việc thi đấu, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp các trụ cột của U23 Việt Nam đạt thể lực tốt nhất cho trận đấu một mất một còn ở vòng 1/8 và có thể là xa hơn nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại