Trầm cảm – Căn bệnh cướp đi sinh mệnh của nhiều sao Hoa ngữ

Nguyễn Hương |

Tưởng chừng đơn giản, nhưng bệnh trầm cảm đã lấy đi sinh mệnh của nhiều tài năng Hoa ngữ.

Những năm về trước, nhắc đến bệnh trầm cảm mọi người thường chỉ liên tưởng đến những vấn đề như tâm trạng không tốt, ngủ không ngon...

Nhưng bệnh trầm cảm không hề đơn giản như vậy. Căn bệnh này có thể dễ dàng cướp đi sinh mệnh của một ai đó, đem đến biết bao đau khổ cho bạn bè, người thân.  

Là người nổi tiếng, đối mặt với những lời khen chê, sức ép của dư luận, có thể một đêm thành danh, nhưng cũng có thể một phút mất hết khiến họ dễ bị mắc căn bệnh trầm cảm hơn ai hết.

Số lượng người nổi tiếng mắc bệnh trầm cảm ngày càng gia tăng. Ở Trung Quốc ca sĩ Dương Khôn, Thành Long …cũng tiết lộ mình mắc chứng trầm cảm. 

Bên cạnh đó, do không vượt qua được căn bệnh trầm cảm, nhiều sao Hoa ngữ đã lựa chọn con đường tự sát, để lại tiếc thương cho người ở lại.

 Trần Bảo Liên

Trầm cảm – Căn bệnh cướp đi sinh mệnh của nhiều sao Hoa ngữ - Ảnh 1.

Với thân hình nóng bỏng và gương mặt đẹp, Trần Ngọc Liên là cái tên hàng đầu được các đạo diễn phim cấp 3 để ý tới.

Cô nhanh chóng nổi tiếng, trở thành "nữ hoàng phim cấp 3" thời bấy giờ.  Tuy nhiên, Trần Bảo Liên lại chật vật về đường tình duyên khi đem lòng yêu người đàn ông đã có gia đình.

Ngày 31/7/2002, sau bao lần tự sát không thành, Trần Ngọc Liên khi ấy 29 tuổi đã nhảy lầu tự vẫn, bỏ lại đứa con nhỏ mới tròn một tháng.

Ông Mỹ Linh

Trầm cảm – Căn bệnh cướp đi sinh mệnh của nhiều sao Hoa ngữ - Ảnh 2.

Ông Mỹ Linh sinh ra ở Hong Kong, nhờ vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim kiếm hiệp Kim Dung Thần điêu đại hiệp mà được yêu mến rộng rãi.

Cô đem lòng yêu Thang Chấn Nghiệp, nhưng hai người lại không tiến được tới hôn nhân.

Trầm cảm khi bế tắc trong chuyện tình cảm, ngày 14/5/1985 Ông Mỹ Linh đã tự sát tại nhà riêng khi mới tròn 26 tuổi.

Lúc phát hiện thi thể, Ông Mỹ Linh mặc trên mình bộ đầm màu hồng,  trên quyển lịch còn ghi lại : "Darling, I love you".

Cái chết của Ông Mỹ Linh khiến cho Thang Chấn Nghiệp day dứt mãi tới tận bây giờ.

Trần Lâm

Trầm cảm – Căn bệnh cướp đi sinh mệnh của nhiều sao Hoa ngữ - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Trần Lâm sinh năm 1970. Cô nổi tiếng với các ca khúc như Yêu thì yêu, Em mãi không hiểu tình anh,..

Trần Lâm và người chồng đầu tiên chia tay sau 12 năm chung sống. Điều này khiến cô rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Dù tiếp tục kết hôn với người chồng thứ hai, nhưng cuộc hôn nhân này cũng gặp nhiều trục trặc.

Ngày 31/10/2009, Trần Lâm đã nhảy lầu từ tầng 9 xuống, để lại bao xót thương cho người hâm mộ. 

Đau đớn về cái chết của con, mẹ Trần Lâm cũng viết: "Đứa con dại dột của tôi, thật đau đớn làm sao. Liệu cái chết có nhẹ nhàng hơn những gì con phải chịu đựng trong cuộc đời?".

Kiều Nhậm Lương

Trầm cảm – Căn bệnh cướp đi sinh mệnh của nhiều sao Hoa ngữ - Ảnh 4.

Mới đây nhất nam ca sĩ, diễn viên Kiều Nhậm Lương đã tự tử tại nhà riêng khi mới 28 tuổi.

Nguyên nhân cái chết của anh được cho là do bị trầm cảm. Nam diễn viên Nhậm Tuyền cho biết: "Để ngủ được, mỗi ngày Kiều Nhậm Lương phải uống rất nhiều thuốc ngủ."

 Cái chết của Kiều Nhậm Lương gây bàng hoàng và chấn động trong giới giải trí. Nhiều bạn bè nghệ sĩ thân thiết của anh tỏ ra thương tiếc và cảm thấy không thể tin được đây là sự thật.

Trầm cảm – Căn bệnh cướp đi sinh mệnh của nhiều sao Hoa ngữ - Ảnh 5.

Kiều Nhậm Lương trong Cẩm Tú duyên- Hoa lệ mạo hiểm

Kiều Nhậm Lương nổi tiếng với các vai diễn trong các phim Lục Trịnh truyền kỳ, Cẩm Tú duyên- Hoa lệ mạo hiểm, Hóa ra anh vẫn ở đây, …

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại