Trai nhảy kiêm nô lệ tình dục trong thế giới của những gã nhà giàu bệnh hoạn

Diệp Anh |

Không chỉ đơn thuần là nhảy nhót, mua vui, những nam thanh thiếu niên dấn thân vào nghề trai nhảy còn là nô lệ tình dục của những gã đàn ông thừa tiền nhưng biến thái.

Ở đất nước Afghanistan, có một nghề dành cho những cậu bé tuổi từ 10-20, đó là nghề trai nhảy mà theo tiếng địa phương gọi là Bacha bazi.

Đây là một hình thức giải trí có từ rất lâu ở quốc gia Nam Á nhưng thực chất, nó không khác gì một hoạt động mua bán dâm, nơi những cậu bé có thể bị một nhóm đàn ông trung niên bỏ tiền để được phục vụ tình dục.

Theo trang báo điện tử DailyMail của Anh, phần lớn những cậu bé làm nghề này đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Những lời hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp hơn đã khiến các em dấn thân vào cái nghề mà bình thường, có lẽ chẳng ai làm.

Trai nhảy kiêm nô lệ tình dục trong thế giới của những gã nhà giàu bệnh hoạn - Ảnh 1.

Đói nghèo đang khiến số lượng trai nhảy gia tăng tại Afghanistan. Không hẳn chỉ có chiêu trò dụ dỗ, trong xã hội này có cả những tú ông, tú bà chuyên lượn lờ trên đường phố chỉ để phát hiện những cậu bé trẻ khỏe, sau đó tìm mọi thủ đoạn, thậm chí là bắt cóc, đánh đập để ép họ làm công việc này.

Sau khi được đào tạo thành vũ công và sau đó ăn mặc, trang điểm như phụ nữ, họ được đưa sân khấu nhảy nhót phục vụ những kẻ lắm tiền. Và khi tiệc tan, việc của trai nhảy là phục vụ tình dục cho các ông chủ.

Trai nhảy kiêm nô lệ tình dục trong thế giới của những gã nhà giàu bệnh hoạn - Ảnh 2.

Nhà làm phim người Afghanistan - Barat Ali Batoor cho hay, những chàng trai trẻ làm nghề này thường sống cặp kè với chủ nhân, được bao ăn bao ở. Không chỉ phục vụ chủ, họ thậm chí còn bị cả những người xa lạ lạm dục ngay tại các bữa tiệc.

Theo những gì ông Barat khai thác được từ một trong những kẻ giàu có tham gia vào hoạt động này, cảnh sát Afghanistan khó có thể "tóm gáy" họ và lý do mà người này đưa ra là: "Chúng tôi đều là đàn ông, vì thế không thể đoán được ai là người được thuê".

Tuy nhiên, thực tế không hẳn là như vậy. Tại nhiều quốc gia, hành vi lạm dụng tình dục có thể bị khép tội ấu dâm nhưng tại Afghanistan, hoạt động này đã tồn tại hàng chục năm mà vẫn chẳng có dấu hiệu bị ngăn chặn.

Người ta nghi ngờ, cảnh sát nước này đã dễ dàng bỏ qua cho những người đàn ông trung niên phạm pháp vì họ không muốn động vào thế lực ngầm.

Trai nhảy kiêm nô lệ tình dục trong thế giới của những gã nhà giàu bệnh hoạn - Ảnh 3.

Theo Tiến sĩ Soraya Sobhrang – người chịu trách nhiệm điều tra tập tục trai nhảy cho Ủy ban Nhân quyền Độc lập Afghanistan, việc sở hữu những cậu bé chỉ để chứng tỏ ông chủ là người có tiền, có quyền.

Và theo bà, đó là điều "đáng hổ thẹn" bởi đây là cách tồi tệ để thể hiện sự giàu có của những kẻ biến thái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại