Trả thời gian cho bóng đá

Đình Xê |

Cựu tuyển thủ Đức L.Matthaeus bảo rằng thế giới cần một Neymar trong trẻo, hết mình chơi bóng, vượt ra sự tầm thường của các kỹ xảo.

"Nếu muốn xem kịch, chúng tôi đã tìm đến nơi khác chứ không phải sân bóng! Cầu thủ bây giờ đóng kịch nhiều quá, lấy đi quá nhiều thời gian cho các pha bóng". Matthaeus, đội trưởng Đức đoạt cúp vàng thế giới năm 1990, đã phàn nàn như thế trong cuộc trả lời phỏng vấn về chất lượng vòng chung kết World Cup 2018.

Thẳng thắn, không sợ mích lòng thế hệ cầu thủ đàn em và những người ủng hộ họ, danh thủ 57 tuổi có lẽ là nhân vật có tiếng tăm mới nhất góp ý về cái góc không vui liên quan đến kỹ xảo diễn trò thu hút, tác động trọng tài xảy ra khá phổ biến ở các trận đấu gần đây.

Nhân vật đầu tiên và điển hình được Matthaues nhắc đến chính là Neymar của đội tuyển Brazil, người mà ông cho rằng thường cường điệu hậu quả mà mình hứng chịu khi bị đối phương phạm lỗi.

"Chẳng hiểu sao Neymar lại thích bù lu bù loa đến thế. Đừng quên cậu ta là một trong số ít 5 cầu thủ hay nhất hiện nay. Làm như vậy khác nào tự mình khước từ sự ngưỡng mộ mà công chúng dành cho!" - Matthaeus nói.

Chỉ ra rằng những cầu thủ lớn chẳng bao giờ ưa đóng kịch, ngã vờ - như Maradona và Messi chưa bao giờ làm thế - trung vệ nổi tiếng một thời bảo rằng thế giới cần một Neymar trong trẻo, hết mình chơi bóng, vượt ra sự tầm thường của các kỹ xảo vắng bóng tinh thần thượng võ.

Làm được như vậy, công chúng sẽ quý trọng anh hơn, tình cảm dành cho người chơi bóng giỏi sẽ càng thuyết phục hơn.

Có thể nhận xét bộc trực của Matthaues làm phật lòng số 10 của Brazil nhưng trong sâu xa, đây là một ý tốt nhằm giúp đàn em tập trung chơi bóng giỏi để chinh phục niềm tin của người xem và - quan trọng hơn, theo lời ông - đừng khiến các trận đấu trở nên nát vụn vì những chuyện không nằm trong bóng đá.

Dẫn chứng nhiều tình huống "phi bóng đá" xảy ra trong trận Anh - Colombia ở vòng 1/8, Matthaues cho rằng do các pha ăn vạ, các tiểu xảo nhằm cường điệu hóa các pha phạm lỗi của nhau mà cầu thủ 2 đội bị cuốn theo các màn tranh cãi, phân bua gay gắt.

"Có lúc trọng tài phải mất đến 3-4 phút mới đặt được bóng vào nơi thực hiện một quả phạt đền do cầu thủ mải vây quanh mình để phản đối!".

Matthaues gọi đó là điều đáng tiếc cần sớm khắc phục, đầu tiên từ sự quyết liệt, dứt khoát của người cầm cân nẩy mực với sự trợ giúp của công nghệ VAR. Sự tự trọng và thiện chí của cầu thủ cũng là yếu tố cần thiết vì vẻ đẹp của sân cỏ và vì đức hạnh của người được công chúng tin cậy.

Như Neymar và cuộc chinh phục đỉnh cao đang đến gần: Khán giả tìm nơi anh cảm hứng sáng tạo từ những cú đi bóng, ghi bàn chứ không phải những pha ra chiều quằn quại nức nở!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại