Trà rừng, khế chua bất ngờ đắt khách năm Dậu

Hồ Phượng |

Những loại cây cảnh vốn ít người quan tâm lại bất ngờ "hot" trong dịp Tết năm nay. Trà rừng có giá trăm triệu, trong khi khế chua chỉ sang tay ở mức 15 triệu đồng/cây.

Xuất phát từ câu nói "vua chơi lan, quan chơi trà", dù giá mỗi gốc lên tới hàng chục triệu, nhiều người vẫn thích mua một cây trà rừng về chưng tết. Chỉ nở hoa một lần trong năm, đúng vào mùa Xuân nên những ngày Tết, loại cây này bán rất đông khách.

Kinh doanh trà rừng hơn 10 năm nay, anh Duyệt, chủ cửa hàng cây cảnh (Hoàng Hoa Thám - Hà Nội), cho biết khách hàng của anh trong dịp Tết Đinh Dậu này không chỉ có người Việt. Nhiều người lặn lội từ Thái Lan, Trung Quốc sang tận nơi mua gốc trà giá hàng trăm triệu từ gia đình anh để chở ra nước ngoài.

"Gia đình tôi tự ươm giống và vận chuyển từ Nam Định xuống Hà Nội để bán. Để bán được giá, mỗi gốc trà rừng phải có tuổi thọ 7-10 năm. Khách sẽ xem hàng qua mạng trước, sau đó đến tận nơi để lấy hàng. Năm nay, gia đình bắt đầu bán hoa từ tháng 11, tiêu thụ được hơn hai chục gốc".

Trà rừng, khế chua bất ngờ đắt khách năm Dậu - Ảnh 1.

Những cây trà rừng có giá bán hàng trăm triệu đồng, được khách nước ngoài ưa chuộng.

Hoa màu trắng muốt, sang trọng, bạch trà là loại được khách hàng ưa chuộng nhiều nhất. Giá thấp nhất của loại trà này là 4 triệu đồng/gốc, với chiều cao từ 30- 40cm. Rẻ hơn một chút, trà cung đình được bán phổ biến ở mức giá 3 triệu đồng.

Sau bạch trà, trà cung đình được khá nhiều khách hỏi thăm. Dáng cao hơn so với hai loại trà còn lại. Trà cung đình được bán với giá thấp nhất là 3 triệu, đối với gốc có chiều cao từ 50- 60cm.

Là một người chuyên chơi đồ cổ và cây cảnh, bác Ninh, ngụ tại Phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, cho biết trà rừng có nét đẹp cổ điển, mong manh, lại "đỏng đảnh" rất khó nuôi.

"Trà rừng ưa chỗ râm mát nhưng không chịu được úng. Bộ rễ của nó rất mềm, nên tốt nhất là dùng đất ở bùn ao, để khô, xếp vào chậu theo từng mảng cùng với than tổ ong để dưới, rễ trà gừng sẽ len lỏi theo những khe hở. Phải thật tinh tế, nếu không khi tưới nước, những bông hoa sẽ bị dập".

Trà rừng, khế chua bất ngờ đắt khách năm Dậu - Ảnh 2.

Khế chua cảnh có giá 15 triệu đồng.

Ngoài trà rừng, năm nay, các loại cây cảnh lạ cũng được ưa chuộng hơn. Khế chua cao hơn 1m, được rao bán với giá từ 15 đến 20 triệu đồng một cây.

Cửa hàng chị Huyền trên đường Hoàng Hoa Thám chỉ còn một cây khế chua cuối cùng còn chờ khách. Chủ cửa hàng này cho biết, vốn không chuyên doanh khế chua cảnh, nhưng vì có nhiều khách hỏi thăm nên tự nhân giống cây ở nhà ra chậu để bán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại