trả nợ vay

Thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng, giới trẻ nên mua nhà hay đi thuê?

Thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng, giới trẻ nên mua nhà hay đi thuê?

Kinh doanh 2020-01-21T09:38:22

Điều kiện cần để người trẻ có thể mua được nhà là phải có thu nhập ổn định, điều kiện đủ là tích lũy ban đầu cố gắng từ 30-50%.

[Infographic] Vì đâu BIDV bị thu hồi 1.633 tỷ đồng trong đại án VNCB?

[Infographic] Vì đâu BIDV bị thu hồi 1.633 tỷ đồng trong đại án VNCB?

Kinh doanh 2018-08-13T21:42:00

1.633 tỷ đồng được xác định là tiền do Phạm Công Danh thực hiện sai phạm mà có, dùng để trả nợ vay tại BIDV của Tập đoàn Thiên Thanh và công ty con.

“Thủ phủ” hồ tiêu phá sản, người dân tự tử vì tiêu chết, rớt giá

“Thủ phủ” hồ tiêu phá sản, người dân tự tử vì tiêu chết, rớt giá

Kinh doanh 2018-02-25T21:27:00

Huyện Chư Pưh và Chư Sê (tỉnh Gia Lai) từng được mệnh danh là “thủ phủ hồ tiêu” của Tây Nguyên. Có lúc, rất nhiều nông dân ở đây đã trở thành tỷ phú, xây nhà lầu, tậu xe ô tô nhờ trồng tiêu.

Nợ công lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 61% GDP

Nợ công lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 61% GDP

Kinh doanh 2017-09-21T14:45:52

Nợ công năm 2015 tương đương 61% GDP. Trong khi đó nợ công năm 2011 mới chỉ là 54,9% GDP. Nợ chính phủ bảo lãnh cũng rất lớn.

Đại án VNCB: Bà Trần Ngọc Bích phản ứng mạnh với kiểu “đánh tráo khái niệm”

Đại án VNCB: Bà Trần Ngọc Bích phản ứng mạnh với kiểu “đánh tráo khái niệm”

Kinh doanh 2016-08-26T10:28:33

Sáng 26/8, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và thuộc cấp trong vụ “đại án” Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục với phần đối chất. Ngay đầu phiên, bà Trần Ngọc Bích đã xin HĐXX được trình bày thêm một số nội dung vì bà cho rằng phần tranh luận trước đó chưa nêu quan điểm một cách rõ ràng, sòng phẳng.

Vụ Phạm Công Danh: Số tiền có thể thu hồi lên đến hơn 7.000 tỷ đồng

Vụ Phạm Công Danh: Số tiền có thể thu hồi lên đến hơn 7.000 tỷ đồng

Kinh doanh 2016-08-26T07:51:51

Luật sư đề nghị thu hồi thêm số tiền mà Phạm Công Danh đã vi phạm pháp luật mà có được dùng để trả lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích.

Chính phủ sẽ trả nợ hơn 12 tỷ USD, vay tiếp 20 tỷ USD trong năm 2016

Chính phủ sẽ trả nợ hơn 12 tỷ USD, vay tiếp 20 tỷ USD trong năm 2016
Kinh doanh 2016-06-07T14:11:50

Theo kế hoạch vay, trả nợ trong năm 2016, Chính phủ dự kiến vay thêm 20 tỷ USD để trả nợ và chi tiêu, trong đó 15 tỷ USD sẽ vay từ Quỹ Bảo hiểm xã hội và SCIC…

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại