Trả đũa Nga, BNG Mỹ yêu cầu Moscow phải đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco

Thủy Thu |

Thông tin trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo vào thứ Năm, 31/8.

Theo RT (Nga), lãnh sự quán Nga tại San Francisco cũng như hai tòa nhà phụ ở Washington và New York sẽ phải đóng cửa vào ngày 2/9 tới đây. Đây được coi là tuyên bố của Mỹ nhằm đáp trả lại việc Moscow yêu cầu Washington phải cắt giảm 755 nhà ngoại giao ở Nga.

"Nhằm đáp trả theo tinh thần ngang bằng với phía Nga, chúng tôi đang yêu cầu chính phủ Nga đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco, một tòa phụ trợ đại sứ quán ở Washington và một tòa phụ trợ lãnh sứ quán ở New York. Việc đóng cửa này sẽ phải hoàn thành trước 2/9", Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo vào hôm thứ Năm (31/8).

Tháng trước, Nga đã ra yêu cầu Mỹ phải cắt giảm hơn một nửa số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật ở Nga xuống còn 455 người, sau khi Quốc hội Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

"Chúng tôi tin rằng hành động này không chính đáng và gây bất lợi cho mối quan hệ giữa hai nước", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Heather Nauert phát biểu tại cuộc họp hôm 31/8.

Trước đó, ngày 28/7 điện Kremlin yêu cầu Nhà Trắng phải cắt giảm 755 quan chức ngoại giao và tuyên bố sẽ thu giữ 2 cơ sở ngoại giao của Mỹ, sau khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật cấm vận nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại