TQ xác nhận Tập Cận Bình sang Mỹ gặp Trump vào tuần sau, nhưng không nghỉ đêm ở Mar-a-Lago

Hải Võ |

Đại diện chính phủ Trung Quốc chiều 30/3 đã xác nhận thông tin này.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng thông báo trong cuộc họp báo chiều nay, cho biết từ ngày 4 đến ngày 6/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö.

Tiếp theo trong hai ngày 6-7/4, ông Tập thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump và tổ chức cuộc gặp với ông Trump tại Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng sang trọng do gia đình Tổng thống Mỹ sở hữu tại Palm Beach, bang Florida.

NBC News dẫn lời các quan chức địa phương tiết lộ, Chủ tịch Trung Quốc sẽ không nghỉ qua đêm tại Mar-a-Lago mà ở tại khu resort và spa Eau Palm Beach gần đó.

Đây sẽ là cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức ngày 20/1. Hai ông đã có cuộc điện đàm chính thức đầu tiên vào hôm 9/2, trong đó ông Trump tái khẳng định Mỹ cam kết tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc" về vấn đề Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại