TP.HCM : Quản lý nhà hàng kiêm "tú ông" điều gái bán dâm

Minh Toàn |

Là quản lý nhà hàng nhưng Phát tổ chức hoạt động môi giới mại dâm khi khách có nhu cầu. Mỗi lần như vậy, "tú ông" lấy 200 ngàn đồng của gái bán dâm.

Đoàn 2 kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM phối hợp cùng Đội 6 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM tiến hành bàn giao đối tượng Mai Văn Phát (thường gọi là "Phát hỏa tốc", SN 1966, ngụ quận Tân Bình) cho Công an quận 6 để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

TP.HCM : Quản lý nhà hàng kiêm tú ông điều gái bán dâm - Ảnh 1.

Đối tượng Phát.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 24/2, Đoàn 2 kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM và Công an quận 6 tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Sao Kim nằm ở đường An Dương Vương, phường 13, quận 6.

Tại phòng 306 của khách sạn, Công an phát hiện 1 cặp nam nữ đang tiến hành mua bán dâm. Còn ở phòng 303, Công an phát hiện 1 cô gái bán dâm đang đợi khách.

Các cô gái bán dâm khai được tú bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (thường gọi là "Sáu Đen", SN 1969, ngụ quận Tân Bình) điều đến khách sạn để bán dâm cho khách với giá là 1 triệu đồng/lượt/người. Tiền công môi giới các cô phải đưa lại cho Phát là 200 ngàn đồng/người.

Công an đã tiến hành lập biên bản, bắt giữ Phát cùng các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phát khai nhận làm quản lý nhà hàng ở quận Tân Phú. Từ năm 2015, Phát bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm. Khi khách vào quán nhậu nếu có nhu cầu mua dâm, Phát sẽ gọi điện thoại cho tú bà Tuyết Mai để điều "đào". Được biết, Phát là đối tượng có 11 tiền án, tiền sự.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra truy xét tú bà Sáu Đen để làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại