Trên đường về giỗ bố, cô gái trẻ bị cướp giật ngã tới nguy kịch

Minh Toàn |

Tài xế xe ôm chở cô gái ra bến xe Miền Tây về quê, bất ngờ bị tên cướp điều khiển xe gắn máy áp sát, giật túi xách khiến cô gái ngã xuống đường nguy kịch.

Ngày 27/6, Công an Q.1, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản dẫn đến tai nạn khiến cô gái 25 tuổi nguy kịch.

Theo đó, lúc 5h cùng ngày, anh Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, là tài xế xe ôm, ngụ Q.Bình Thạnh) điều khiển xe gắn máy chở theo chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lưu thông từ hướng cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh về Bến xe Miền Tây, Q.6, TP.HCM.

Ngay khi anh Hoàng cho xe chạy lên đường Võ Thị Sáu giao đường Thạch Thị Thanh, Q.1 thì bất ngờ 1 nam thanh niên điều xe gắn máy chạy nhanh giật chiếc túi xách chị Tuyền đang đeo trên người.

Chị Tuyền cố gắng giật lại chiếc túi xách nhưng tên cướp giật mạnh khiến chị té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Tên cướp rồ ga tăng tốc bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường về giỗ bố, cô gái trẻ bị cướp giật ngã tới nguy kịch - Ảnh 1.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc.

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa chị Tuyền đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Tại đây, các y bác sĩ cho biết chị Tuyền nguy kịch phải dùng ống thở.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành lấy lời khai nhân chứng, truy xét đối tượng.

Gia đình của chị Tuyền trong buổi chiều đã có mặt tại bệnh viện Nhân Dân Gia Đình để chăm sóc chị. Mẹ chị Tuyền khi nghe tin các y bác sĩ nói về tình trạng của chị Tuyền đã ngã quỵ và được chuyển lên phòng cấp cứu.

Những người thân của chị Tuyền nghẹn ngào: "Hai ngày nữa giỗ ba nó ở nhà nên nó tranh thủ về sớm để chuẩn bị nào ngờ xảy ra chuyện như vậy. Khi nghe các y bác sĩ của bệnh viện thông báo Tuyền đã chết não, bây giờ chỉ rút dây thở ra sẽ tử vong, chúng tôi đang đợi để thuê xe chở chị Tuyền về dưới quê...".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại