TP.HCM: Bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 6 cầm hung khí đâm loạn xạ nhiều người

Minh Toàn |

Đang ngồi cùng bạn thì nhóm nữ sinh tới cãi vã rồi xông vào đánh hội đồng khiến Th. bỏ chạy. Bị truy đuổi, nữ sinh lớp 6 rút hung khí đâm loạn xạ khiến nhiều người bị thương.

Ngày 25/4, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng Công an P.Hiệp Bình Chánh cùng với ban lãnh đạo giáo viên trường THCS Ngô Chí Quốc điều tra, làm rõ vụ tấn công bằng hung khí làm 2 học sinh bị thương.

TP.HCM: Bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 6 cầm hung khí đâm loạn xạ nhiều người - Ảnh 1.

Công an có mặt tại ngôi trường để làm việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, nữ sinh Th (là học sinh lớp 6 của trường THCS Ngô Chí Quốc (địa chỉ đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) đang ngồi cùng bạn gần bờ sông cuối con đường số 27 trò chuyện.

Lúc này, có 1 nhóm nữ sinh (khoảng 5 người) học cùng trường với Th tới nói chuyện rồi xảy ra cự cãi lớn tiếng. Hai nữ sinh N.T.N.T và N.T.T.V trong nhóm liền xông vào đánh tới tấp Th. Bị đánh bất ngờ nữ sinh Th tìm cách bỏ chạy nhưng nhóm trên vẫn đuổi theo.

Khi bị nhóm nữ sinh truy đuổi, nữ sinh Th rút hung khí ra đâm loạn xạ khiến cho nhiều người trong nhóm nữ sinh bị thương. Trong đó, V và T bị thương máu chảy nhiều. Nhóm bạn đưa 2 nữ sinh về trước cổng trường thì V ngất xỉu.

Người dân địa phương cùng với giáo viên trong trường đã đưa vào phòng y tế sơ cứu. Sau đó, 2 nữ sinh V và T được đưa đến bệnh viện quận Thủ Đức tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, Công an địa phương có mặt phối hợp cùng nhà trường tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin từ phía bệnh viện Thủ Đức cho biết, nữ sinh T bị thương tích nặng ở đùi và tay. Còn nữ sinh V bị thương nhẹ. Hiện các bác sĩ đang theo dõi, chăm sóc hai bệnh nhân trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại