TP Phủ Lý ngập sâu sau cơn mưa đầu mùa

Hoàng Hải |

Sau cơn mưa đầu mùa kéo dài khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, hầu hết các tuyến đường ở TP. Phủ Lý bị ngập úng nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 20/5, sau một cơn mưa rào đầu mùa hạ xối xả kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trở nên ngập úng.

Do các tuyến đường bị ngập úng đã khiến giao thông trên các đường như Trường Trinh, Biên Hòa, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Phúc… của TP. Phủ Lý bị tê liệt vì ngập nước.

TP Phủ Lý ngập sâu sau cơn mưa đầu mùa - Ảnh 1.

Đường Biên Hòa (TP Phủ Lý, Hà Nam) bị ngập sâu trong nước.

TP Phủ Lý ngập sâu sau cơn mưa đầu mùa - Ảnh 2.

Một số tuyến đường của TP. Phủ Lý bị ngập từ 40 - 50cm nước sau cơn mưa đầu mùa.

Nhiều khu vực ngập nặng như đầu đường Biên Hòa, phố Phạm Ngọc Thạch, khu vực hồ Chùa Bầu... có chỗ nước ngập đến hơn 70cm.

Một số người vì công việc phải ra ngoài nên bắt buộc phải di chuyển bằng cách lội nước đi bộ và đến điểm cao hơn để đón taxi tiếp tục hành trình, nhiều chiếc xe máy do chạy qua đoạn nước sâu nên chết máy.

TP Phủ Lý ngập sâu sau cơn mưa đầu mùa - Ảnh 3.

Do mặt đường bị ngập sâu trong nước nên nhiều người không dám ra ngoài.

TP Phủ Lý ngập sâu sau cơn mưa đầu mùa - Ảnh 4.

Mặt đường bị ngập sâu trong nước nên khi các xe ô tô và xe máy di chuyển qua đã tạo thành những làn sóng.

Nhiều xe ô tô đi đến nửa đoạn đường phải bắt buộc quay lại vì nước ngập quá sâu.

Theo ghi nhận của PV, đây là trận mưa rào lớn nhất tại TP. Phủ Lý từ đầu năm 2016 đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại