TP HCM: Nhiều người bị thương sau tiếng nổ lớn trong khu dân cư

Minh Toàn |

Sau tiếng nổ lớn, người dân trong khu vực phát hiện tầng 4 của ngôi nhà có khói và lửa bốc lên. Nhiều người nhanh chóng chạy tán loạn ra ngoài.

Đến 13h ngày 6/12, Công an Q.Phú Nhuận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến nhiều người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người dân đường Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận nghe tiếng nổ lớn phát ra từ 1 ngôi nhà 5 tầng trong khu vực.

Mọi người chạy lại kiểm tra thì phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút ở tầng 4 của ngôi nhà số 126D đường Trần Kế Xương. Lúc này những người trong ngôi nhà ở các tầng dưới nhanh chóng chạy tán loạn ra ngoài.

TP HCM: Nhiều người bị thương sau tiếng nổ lớn trong khu dân cư - Ảnh 1.

Tầng 4 nơi vụ nổ xảy ra.

Khi lên kiểm tra tầng 4, mọi người phát hiện nhiều nạn nhân bị thương nặng ở trong phòng. Những người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân Gia Định và chuyển bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong trưa cùng ngày.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành dập lửa, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

TP HCM: Nhiều người bị thương sau tiếng nổ lớn trong khu dân cư - Ảnh 2.

Nhiều người dân theo dõi sự việc.

Chị Nguyễn Thị Hoa (khoảng 40 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) cho biết: "Tôi đang nấu cơm ở trong nhà, nghe tiếng nổ lớn nên chạy ra kiểm tra.

Tôi thấy khói nghi ngút bốc từ tầng 4. Có 3-4 nam thanh niên kêu cứu, sau đó mọi người nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu...".

Những người hàng xóm thông tin thêm, ngôi nhà trên có 5 tầng, tầng 1 là trụ sở của trung tâm phân phối chế phẩm sinh học. Các tầng trên được cho sinh viên thuê.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại