TP HCM: Huy động 10 xe chuyên dụng dập lửa vụ cháy nhà trong khu dân cư

Minh Toàn |

Người đàn ông đang ngủ dưới tầng trệt thì nghe tiếng hô hoán của người dân, sau khi kiểm tra phát hiện tầng trên của ngôi nhà bốc cháy liền dùng mền và nước tìm cách dập lửa.

Đến 15h ngày 26/4, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8, TP HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 8 tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nằm trên đường Ba Đình, quận 8.

TP HCM: Huy động 10 xe chuyên dụng dập lửa vụ cháy nhà trong khu dân cư - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, người dân trên đường Ba Đình, phường 9, quận 8 phát hiện lửa kèm theo khói bốc lên từ căn nhà 467 nên hô hoán cho mọi người.

Ông Nguyễn Tấn Phát (69 tuổi, người trong căn nhà) đang nằm ngủ dưới nền gạch ở tầng trệt nghe tiếng hô hoán liền thức giấc.

Người đàn ông này đi kiểm tra thì phát hiện tầng trên của ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt liền dùng mền và nước tìm cách dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà rồi lan sang nhà dân bên cạnh.

TP HCM: Huy động 10 xe chuyên dụng dập lửa vụ cháy nhà trong khu dân cư - Ảnh 2.

Ngọn lửa lan qua ngôi nhà bên cạnh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 huy động gần 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 chiến sĩ có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác chữa cháy.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng mới không chế hoàn toàn vụ cháy. Toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngọn lửa cũng khiến ngôi nhà bên cạnh bị cháy xém.

Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại